Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019

(NTO) Ngày 19-2, tại Công viên Biển Bình Sơn (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), tỉnh ta tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019. Dự Lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh ta xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, mang tính chiến lược, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019. Ảnh VM.
 
 
Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: V.Miên

Trong những năm qua, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng Ninh Thuận “xanh, sạch, đẹp”. Tỷ lệ che phủ của rừng có nhiều thay đổi tích cực; diện tích cây xanh, vườn hoa, cây cảnh từ đô thị đến các khu dân cư hằng năm đều tăng; số địa phương tổ chức thu gom, tiêu hủy rác thải ngày càng nhiều… góp phần tích cực trong giữ gìn môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan tỉnh nhà và chống hiệu ứng nhà kính. Đồng chí kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là đội ngũ thanh niên, thiếu nhi tích cực tham gia trồng cây, gây rừng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của tỉnh về công tác xã hội hóa phát triển hệ thống cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Thuận “xanh, sạch, đẹp”, góp phần chống lại biến đổi khí hậu.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự đã hưởng ứng trồng cây xanh tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn. Trên 400 đoàn viên, thanh niên, và công nhân Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại và Sản xuất Nam Thành đã tiến hành chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh tại khu vực Công viên và bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: V.Nỷ
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: U.Thu
 
 
Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
trồng cây tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn. Ảnh: Phan Bình
 
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh
trồng cây tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn. Ảnh: H.Lâm
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trồng cây tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn. Ảnh: V.M
 
 
Đồng chí Trương Xuân Thìn, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy
trồng cây xanh tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn. Ảnh:V.Miên
 
 
Đông đảo đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh tại Bãi biễn Bình Sơn-Ninh Chữ. Ảnh Văn Nỷ.

* Ngày 19-2, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện Hợp phần xây dựng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Tăng Trưởng Xanh tại xã Phước Tiến (Bác Ái). Đến dự có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu; PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
đến dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Phước Tiến (Bác Ái). Ảnh: A.Tuấn

Tại buổi lễ, đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện Hợp phần xây dựng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Tăng Trưởng Xanh thuộc Dự án Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến nay, một số hạng mục của công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Hạ tầng kỹ thuật các khu nghiên cứu khảo nghiệm cây trồng cạn, khu tưới phun mưa, nhà quản lý...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh hoạt động Tết trồng cây của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, góp phần tạo cảnh quan, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại địa phương; đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Viện trong thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra và triển khai nghiên cứu phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian đến, đồng chí mong muốn Viện tiếp tục quan tâm đầu tư cho tỉnh nhất là các dự án về thủy lợi, chuyển giao vào thực tế các sản phẩm nghiên cứu hoàn chỉnh cho địa phương, góp phần phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng đoàn tham quan mô hình năng lượng tái tạo kết hợp nông nghiệp công nghệ cao tưới nước tiết kiệm và trồng cây xanh lưu niệm tại đây.

* Ngày 19-2, tại Khu vực Núi Tháp phường Đô Vinh, UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố và trên 50 đoàn viên thanh niên.

Lãnh đạo TP. Phan Rang- Tháp Chàm tham gia trồng cây xanh tại buổi lễ phát động. Ảnh Ngọc Thuý.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo UBND thành phố đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; đồng thời phát động đến các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong toàn thành phố tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh… nhằm góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, phấn đấu trong năm 2019 phát triển cây xanh đô thị đạt chỉ tiêu 9 m2/người.

Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố đã tham gia trồng 22 cây xanh tại Khu vực Núi Tháp phường Đô Vinh.

Buổi sáng cùng ngày, các phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức ra quân trồng cây xanh tại địa phương, gắn với tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, vận động các hộ gia đình tham gia trồng, chăm sóc cây xanh trước nhà…

* Ngày 19-2, huyện Ninh Hải đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019. Hơn 300 cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang trong huyện tham dự.

Lãnh đạo huyện Ninh Hải tham gia trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: T.Phương

Tại Lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải đã nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng cây xanh; kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trong huyện nâng cao nhận thức về trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, trồng rừng và bảo vệ rừng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

*  Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019, ngày 19-2, UBND huyện Ninh Phước cũng đã tổ chức lễ phát động tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Thi, xã Phước Thuận. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Ninh Phước kêu gọi các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, góp phần cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Phước Thuận tham gia trồng, chăm sóc cây xanh và dọn vệ sinh khu vực Nhà tưởng niệm.

Lãnh đạo huyện Ninh Phước tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Nhà tưởng niệm
Đồng chí Trần Thi (thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước). Ảnh: T.Xuân

* Cùng ngày, UBND huyện Thuận Nam tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 với sự tham gia của lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và gần 100 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên-thanh niên trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Thuân Nam trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: Ngọc Diệp.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng hàng trăm cây hoa giấy trên tuyến đường 7D quanh khuôn viên UBND huyện Thuận Nam. Ngày hội Tết trồng cây hằng năm là dịp để huyện Thuận Nam tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên-thanh niên và toàn thể nhân dân thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và thực hiện có hiệu quả Đề án Chung tay xây dựng Thuận Nam xanh- sạch- đẹp.

* Ngày 19-2, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019. Tham gia lễ phát động có gần 200 cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên-thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

 

Lãnh đạo huyện Thuận Bắc tham gia trồng cây xanh tại buổi lễ. Ảnh: M.Khai

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện đã kêu gọi cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng trồng cây xanh, trồng rừng; bảo vệ, chăm sóc cây xanh, ngăn chặn tình trạng phá trừng, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Các địa phương thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, ra quân làm vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tạo phong trào: “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây, trồng rừng”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

* Ngày 18-2, huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây-Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019.

 

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Sơn trồng cây lưu niệm tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ huyện. Ảnh: K.Phụng

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện phát động đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thực hiện lời Bác dạy: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” và thực hiện hiệu quả Đề án: “Chung tay xây dựng Ninh Sơn xanh- sạch-đẹp”…Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và các lực lượng tham gia trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện; lực lượng đoàn viên, thanh niên gắn trồng cây xanh với các hoạt động vệ sinh môi trường khu vực công cộng.

* Ngày 19-2, UBND huyện Bác Ái tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019.

Lãnh đạo huyện Bác Ái trồng cây tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện. Ảnh: L.Thi

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Bác Ái yêu cầu 9 xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp; đồng thời kêu gọi người dân ra sức bảo vệ tài nguyên rừng của địa phương. Ngay sau lễ phát động, gần 100 cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, học sinh, lực lượng vũ trang tham gia trồng cây xanh và vệ sinh môi trường tại khuôn viên Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện.