Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Tổng kết công tác Hội và công tác hiến máu tình nguyện năm 2018

Ngày 25-1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, công tác Hội và phong trào CTĐ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả, đã phát huy vai trò của Hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, trợ giúp nhân đạo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hội CTĐ các cấp đã vận động trên 38 tỷ đồng, giúp cho hơn 142.700 lượt đối tượng nghèo, khuyết tật da cam, vươn lên trong cuộc sống. Ban Chỉ đạo HMTN các cấp đã thực hiện tốt các chiến dịch “Lễ Hội Xuân Hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4)” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6”. Trong năm, toàn tỉnh đã vận động hơn 7.320 lượt người tham gia hiến được 5.861 đơn vị máu, đạt 120% chỉ tiêu, vượt 461 đơn vị máu so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tặng cờ thi đua
cho các đơn vị có thành tích trong công tác CTĐ năm 2018.

Năm 2019, Hội cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; đẩy mạnh tuyên truyền vận động, kêu gọi xây dựng nguồn lực cho Quỹ Nhân đạo-cứu trợ khẩn cấp; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thường xuyên, đột xuất trợ giúp các đối tượng xã hội, hộ nghèo trong tỉnh. Toàn tỉnh phấn đấu vận động HMTN đạt trên 5.200 đơn vị máu.

Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017; Cờ thi đua của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; Cờ thi đua của UBND tỉnh; Trung ương Hội CTĐ tặng bằng khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2018; UBND tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN năm 2018.