Điểm lại những thảm họa thiên nhiên trên thế giới trong năm 2018

Vào những ngày cuối năm 2018, Indonesia đã phải hứng chịu thảm họa sóng thần do núi lửa phun trào. Tính đến ngày 26-12, số người chết trong thảm họa xảy ra vào tối 22-12 này đã lên tới 429 người, và 1.485 người bị thương. Hiện vẫn còn ít nhất 154 người mất tích và có thể nhiều nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát. Đây là đợt sóng thần thứ 3 tấn công Indonesia trong 6 tháng qua.

Tổng kết năm 2018, có thể thấy trong năm qua, thế giới đã phải đối mặt với nhiều thảm họa do thiên nhiên gây ra, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Hãy cùng điểm lại những thảm họa thiên nhiên trên thế giới trong năm 2018:

Núi lửa phun trào

+ Ngày 19-2: Núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra của Indonesia phun trào dữ dội với các cột khói cao tới 5.000 mét cùng nhiều đám mây khói bụi nóng tỏa ra xung quanh. Đây là đợt phun trào lớn nhất trong 8 năm qua của núi lửa Sinabung.

Núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra của Indonesia.

+ Ngày 17-5: Núi lửa Kilauea phun trào thiêu rụi hết nhà cửa, rừng cây, đường xá ở Hawaii.

+ Ngày 3-6: Núi lửa tại Guatemala hoạt động trở lại khiến ít nhất 110 người thiệt mạng, 3.300 người bị mất nhà cửa.

+ Ngày 29-6: Núi lửa Agung của Indonesia phun trào, tạo nên những cột tro bụi dày cao 2.000m, khiến sân bay quốc tế Ngurah Rai tại đảo nghỉ dưỡng Bali phải đóng cửa.

Những trận siêu bão

+ Ngày 11-7: Siêu bão Maria dữ dội tấn công Trung Quốc khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán khỏi nơi cư trú, gây thiệt hại khoảng 82 triệu USD.

+ Ngày 13-9: Siêu bão Florence khiến hơn 380.000 gia đình ở Bắc và Nam Carolina (Mỹ) bị mất điện, hơn 1.300 chuyến bay bị hủy.

+ Ngày 15-9: Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Philippines làm 81 người thiệt mạng, phá hủy 2.800 ngôi nhà và khiến 155.000 người phải di tản đến nơi an toàn. Sau đó bão Mangkhut tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc, khiến 1,3 triệu người phải đi sơ tán.

Động đất, sóng thần

+ Ngày 6-2: Ít nhất hai người chết và 202 người bị thương, sau khi một trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra ở vùng biển phụ cận huyện duyên hải Hoa Liên ở Đài Loan, Trung Quốc.

+ Ngày 16-7: Những cơn sóng cao gần 1,5m ập vào các bãi biển du lịch ở Majorca và Menorca thuộc Tây Ban Nha gây ngập lụt đường xá, nhà cửa.

+ Ngày 29-7: Trận động đất có độ mạnh 6,4 xảy ra tại đảo du lịch nổi tiếng Lombok của Indonesia làm 17 người bị chết, hơn 400 người bị thương vong, 20.000 người phải di dời khỏi nơi ở.

+ Ngày 5-8: Chỉ sau đúng 1 tuần, một trận động đất có độ mạnh 7 tiếp tục xảy ra ở Lombok (Indonesia) khiến hơn 400 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh trên đã san bằng hàng chục nghìn ngôi nhà, đền thờ Hồi giáo và cửa hàng tại Lombok.

+ Ngày 29-9: Trận động đất có độ mạnh 7,5 và sóng thần cao từ 3 đến 6 mét tại đảo Sulawesi, Indonesia, cướp đi sinh mạng của gần 2.100 người, khoảng 5.000 người mất tích, 90.000 người phải di dời do mất nhà cửa.

+ Ngày 22-12: Trận sóng thần bất ngờ đổ ập vào các bờ biển xung quanh Eo biển Sunda, Indonesia, do ảnh hưởng của núi lửa Krakatoa phun trào khi người dân không hề được cảnh báo trước đó, khiến cho hơn 420 người chết và có khoảng 1.500 người bị thương.

Nắng nóng, hạn hán, cháy rừng

+ Tại châu Âu, nắng nóng kéo dài và thời tiết khô hạn khiến cuộc sống của người dân tại nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha… bị đảo lộn, đặt biệt là với những người nông dân.

Vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, những đợt nắng nóng kéo dài tại Anh khiến số người tử vong cao hơn mức trung bình tới khoảng 700 người, trong đó có nhiều người cao tuổi. Còn tại Canada đã có hơn 17 người thiệt mạng vì nắng nóng, tại Tây Ban Nha là hơn 3 người chết…

+ Tại Thụy Điển, chỉ riêng trong ngày19-7, đã có 35 vụ cháy rừng xảy ra ở Thụy Điển. Một số ngôi làng ở thành phố Ljusdal, miền Trung của Thụy Điển, nơi chịu tác động nặng nề nhất do cháy rừng, đã được sơ tán trong đêm

+ Tại Mỹ, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng cứu hỏa bang California đã phải đối phó với 21.448 ha rừng bị cháy, cao hơn nhiều so với mức 9.308 ha cùng kỳ năm 2017. Riêng trong ba tháng 9, 10, và 11, bang California liên tục xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, vụ cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng là vụ cháy rừng Camp Fire ở miền Bắc California (Mỹ) thiêu rụi hơn 50.000 hecta đất và tàn phá thị trấn Paradise (Mỹ), khiến ít nhất 48 người chết và 228 người mất tích. Vụ cháy rừng Camp Fire này được đánh giá có quy mô phá hủy tương đương vụ cháy rừng Tunnel Fire hồi năm 1991, vốn được coi là vụ cháy rừng nghiêm trọng thứ hai tại bang California.

Mưa lũ ở Nhật Bản

+ Ngày 5-7: Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, mưa lớn xảy ra tại nhiều tỉnh của Nhật Bản, khiến ít nhất 219 người chết và hàng chục người mất tích…