Hội Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Vận động, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp

(NTO) Thực hiện cuộc vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ (PN) khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thời gian qua, các cấp Hội PN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã triển khai nhiều mô hình, phong trào cụ thể, thiết thực, góp phần tiếp sức, giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp khả thi để phát triển kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Năm 2017, Hội PN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thành lập, ban hành quy chế hoạt động Quỹ “Hỗ trợ PN khởi nghiệp”; đồng thời, chỉ đạo mỗi Hội cơ sở xây dựng nguồn Quỹ ngay tại đơn vị bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Qua tuyên truyền, vận động, trong năm 2017, toàn Hội thu được số tiền 12 triệu đồng, trao tặng 4 chị có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chị 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn tranh thủ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Long Việt trao tặng 1 xe bán bánh mì trị giá 5 triệu đồng cho 1 hội viên phường Mỹ Đông, trao tặng 3 triệu đồng cho 1 hội viên phường Đông Hải. Hội PN các phường, xã xây dựng, duy trì các mô hình “Nhân đạo từ thiện”, “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”… nhằm hỗ trợ về vốn, con giống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp. Sau hơn một năm nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ “Hỗ trợ PN khởi nghiệp”, đến nay kinh tế các chị được hỗ trợ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như chị Nguyễn Thị Xuân Tập (khu phố 3, phường Mỹ Hải) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, được Quỹ “Hỗ trợ PN khởi nghiệp” thành phố hỗ trợ 3 triệu đồng. Ngoài số tiền kể trên, chị Tập còn được Hội PN phường Mỹ Hải vận động, hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng, giúp chị có thêm kinh phí mua sắm bàn ghế, tủ kính, dụng cụ, nguyên liệu… kinh doanh cơm gà. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay, trung bình mỗi ngày chị Tập có thu nhập trên 200 ngàn đồng, cuộc sống gia đình nhờ đó dần được ổn định. Hay như chị Phạm Thị Bích Vân (khu phố 5, phường Đạo Long) có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cũng được Hội PN thành phố giúp đỡ khởi nghiệp, với số tiền 3 triệu đồng. Gặp chúng tôi, chị Vân, chia sẻ: “Từ số tiền hỗ trợ của Hội PN thành phố, tôi đã đầu tư nâng cấp sạp hàng và mua thêm các loại rau, quả mở rộng việc buôn bán trước nhà. Trừ chi phí, trung bình mỗi ngày sạp hàng rau quả của tôi cho thu nhập 150 ngàn đồng, nhờ vậy cuộc sống gia đình dần đi vào ổn định, bản thân tôi cũng yên tâm tham gia, thực hiện tốt các phong trào của Hội và địa phương”.

Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” thành phố, chị Phạm Thị Bích Vân
mở rộng buôn bán rau quả, từng bước ổn định cuộc sống gia đình.

Từ hiệu quả mà các mô hình, phong trào hỗ trợ hội viên, PN khởi nghiệp mang lại, năm 2018, Hội PN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục duy trì, vận động Quỹ “Hỗ trợ PN khởi nghiệp” trao tặng 4 hội viên, PN khó khăn, có ý tưởng kinh doanh khả thi thuộc các phường Kinh Dinh, Văn Hải, Mỹ Bình, Bảo An mỗi chị 3 triệu đồng. Hội Phụ nữ các phường, xã đẩy mạnh, triển khai phong trào “PN giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; tạo điều kiện cho chị em vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại, Quỹ “Hỗ trợ PN phát triển” tỉnh; đồng thời, duy trì các hình thức tiết kiệm, các tổ “Góp vốn xoay vòng”; vận động, trao tặng kinh phí giúp các chị có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp khả thi. Nổi bật như Hội PN phường Đô Vinh đã vận động, hỗ trợ 3 chị khởi nghiệp chăn nuôi gà với số tiền 1 triệu đồng/người; Hội PN phường Mỹ Hải hỗ trợ 1 hội viên khởi nghiệp với số tiền 1,5 triệu đồng; Hội PN phường Đài Sơn giúp 3 chị vay 6 triệu đồng không tính lãi…

Nhờ triển khai đồng bộ các mô hình, phong trào cụ thể, thiết thực, đến nay, toàn thành phố có trên 3.500 hội viên, PN được vay vốn và hỗ trợ trực tiếp để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số vốn lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Trong năm 2017, các cấp Hội PN thành phố phối hợp giúp 24 hộ thoát nghèo (trong đó có 23 hộ do PN làm chủ hộ), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 2,76%. Chị Nguyễn Thị Mai Sơn, Phó Chủ tịch Hội PN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: “Với phương châm “Trao cần câu hơn xâu cá”, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục duy trì, vận động xây dựng Quỹ “Hỗ trợ PN khởi nghiệp”; tạo điều kiện cho hội viên, PN tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn kỹ thuật sản xuất, kỹ năng khởi nghiệp, đào tạo nghề… Qua đó, góp phần tiếp sức, đồng hành cùng chị em trong phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng” nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.