Gia đình thương binh hiếu học

(NTO) Đồng chí Huỳnh Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu (Ninh Phước) giới thiệu anh Trần Đình Bé (ảnh) nêu gương điển hình gia đình chính sách hiếu học tiêu biểu ở địa phương. Anh Bé vượt khó thi đua lao động sản xuất giỏi, chăm lo nuôi ba con học hành chu đáo. Trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, anh Bé vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích Người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2018.

Chúng tôi tìm đến thăm gia đình anh Trần Đình Bé trên đồng đất Ma Rố thuộc thôn Hoài Nhơn. Trao đổi với người thương binh 57 tuổi đời, tròn 31 năm tuổi Đảng, chúng tôi được biết thời trai trẻ anh hăng hái nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong một lần phục vụ công tác diễn tập của đơn vị vào cuối năm 1985, anh bị thương mất sức lao động 38%. Tháng 6- 1986, anh Bé được đơn vị cho xuất ngũ với quân hàm thượng sĩ và giải quyết chế độ thương binh 4/4. Trở về quê hương vừa tham gia công tác địa phương, anh vừa tích cực đi học bổ túc văn hóa. Trước đây do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn nên vừa hoàn thành chương trình lớp 9, anh phải nghỉ học ở nhà lao động phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học. Sau ba năm nỗ lực học tập đến giữa năm 1990, Trần Đình Bé thi đỗ tốt nghiệp THPT hệ BTVH tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Thương binh tàn nhưng không phế", anh Trần Đình Bé quyết tâm vượt lên thương tật thi đua lao động sản xuất, vừa bảo đảm cuộc sống gia đình vừa quyết tâm nuôi con ăn học thành đạt. Vợ chồng anh hôm sớm gắn bó với đồng đất Ma Rố canh tác 1 sào táo kết hợp nuôi dê sinh sản và làm 1,8 sào ruộng lúa. Anh áp dụng tiến bộ kỹ thuật chăm sóc vườn táo theo tiêu chuẩn VietGAP đạt năng suất trung bình 3 tấn/vụ. Anh tận dụng lá táo, trái táo kết hợp cắt lá chăn nuôi 15- 20 con dê sinh sản. Từ các nguồn thu của gia đình 70- 80 triệu đồng/năm, anh dành dụm xây dựng được nhà ở khang trang và đầu tư nuôi ba con ăn học. Ban ngày chăm lo sản xuất, đêm về anh dành thời gian hướng dẫn việc học tập cho các con. Nhìn tấm gương hiếu học của anh, các con đều nỗ lực vươn lên học tập khá giỏi. Con trai đầu là cháu Trần Đình Tuấn Khải sinh viên năm thứ tư khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh; con gái thứ hai là Trần Thị Mỹ Hạnh sinh viên năm thứ hai khoa Kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh; con trai út là Trần Đình Quốc Lộc học sinh lớp 11 của Trường THPT Phạm Văn Đồng.

“Trước đây do hoàn cảnh kinh tế cha mẹ quá khó khăn nên bản thân tôi học hành dang dở. Nay cuộc sống ngày càng khá giả, vợ chồng tôi quyết tâm nuôi dạy các con học tập đến nơi đến chốn. Tôi động viên con cái tập trung chăm lo cho việc học, học để làm người, học để tham gia xây dựng đất nước phát triển. Phát huy truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ và vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, bản thân tôi tích cực đóng góp cùng tập thể Chi bộ thôn Hoài Nhơn tham gia xây dựng đời sống khu dân cư ngày càng giàu đẹp”, anh Trần Đình Bé phấn khởi chia sẻ.