Tàu cá Thuận Nam bị chìm, 2 thuyền viên thương vong tại Côn Đảo

(NTO) Ông Nguyễn Đinh Bình, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cà Ná (Thuận Nam) cho biết, vào lúc 9:30 giờ, ngày 14-7, do giông lốc, sóng to, gió giật mạnh đã đánh chìm tàu cá NT-02000TS, có công suất 86 CV, đang chở 9 người đi hành nghề pha xúc tại vùng biển Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) do ông Trần Minh Tùng, sinh năm 1974, ở Lạc Tân 2, Phước Diêm (Thuận Nam) làm chủ.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng huyện Côn Đảo đã kịp thời đưa tàu ra cứu vớt được 5 người, 2 người tự bơi vào Bãi Dương - Hòn Bảy Cạnh (Côn Đảo), 2 người mất tích. Đến 16:45 giờ, ngày 14-7, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã nỗ lực tìm thấy thuyền viên Phạm Hồng Vương, sinh năm 1996, ở Lạc Tân 1, Phước Diêm (Thuận Nam) đã bị chết do bị kẹt trong hầm máy; Cơ quan chức năng tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm thuyền viên tên Hải ở Phước Thể (Tuy Phong) do vẫn còn bị mất tích.