Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy

(NTO) Nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Thế giới phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6) với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ truớc hiểm họa ma túy”, Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) của tỉnh về những hoạt động trọng tâm trong tháng.

► Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Trong đó xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, làm cho mỗi gia đình, cá nhân không chỉ thấy được ma túy là hiểm họa mà còn có trách nhiệm cùng với cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã tập trung hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm, các nhóm xã hội có nguy cơ bị lôi kéo về tệ nạn ma túy cao, gắn kết vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc giữ gìn địa bàn trong sạch không có ma túy, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy. Nhiều cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở đã gắn công tác tuyên truyền với việc phát động phong trào quần chúng nên hiệu quả được nâng lên.

Xác định công tác phòng, chống ma túy phải được thực hiện đồng bộ các biện pháp từ tuyên truyền, vận động đến đấu tranh, trấn áp nên với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân BVANTQ của tỉnh mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, giải quyết các tụ điểm, trọng điểm phức tạp về ma túy. Đi sâu nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, thu thập chứng cứ phục vụ công tác đấu tranh. Những nỗ lực trên đã góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 770 đối tượng ma túy ở 47 xã, phường, tập trung chủ yếu ở đối tượng thanh niên, giảm 86 đối tượng so với năm 2017. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân đã tạo ra bước chuyển biến tích cực xây dựng thế trận toàn dân phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

► Phóng viên: Đồng chí cho biết các hoạt động và giải pháp cụ thể triển khai trong tháng hành động như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Thế giới phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6-2018) với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ truớc hiểm họa ma túy”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2353/KH-UBND triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và nhận thức của nhân dân về tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy. Xuyên suốt trong tháng hành động và thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các hiện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp; làm tốt công tác cai nghiện. Tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu tập trung tăng cường tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ.. .) cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ (thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên...). Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh, sinh viên; gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn tọa đàm, nói chuyện chuyên đề…

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy; chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy đến người sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thức khác nhau; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động quảng bá, mua bán trái phép trên mạng xã hội; chỉ đạo hệ thống Bưu điện kiểm soát bưu phẩm chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan hữu quan kịp thời phát hiện việc vận chuyển các chất ma túy bất hợp pháp qua đường bưu điện.

Công an tỉnh mở đợt cao điểm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, đường dây mua bán vận chuyên ma túy, các tụ điểm phức tạp về ma túy để đấu tranh bắt giữ, triệt phá; kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho các cơ quan truyền thông; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tinh chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với lực lượng công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án trọng điểm về ma túy.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện; tăng cường cung cấp các dịch vụ cai nghiện tự nguyện; rà soát, phân loại, tiếp nhận người nghiện vào cơ sở cai nghiện, bảo đảm an toàn trong các cơ sở cai nghiện; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại các cơ sở cai nghiện.

► Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí

► Toàn tỉnh hiện có 542 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, cụ thể: có 7 cơ sở Massage; 128 quán karaoke; 35 quán nữ cắt tóc nam; 2 Club; 80 khách sạn; 239 nhà nghỉ, nhà trọ, nhà dân cho thuê; 51 quán ăn có tiếp viên nữ phục vụ... đây được xem là những nơi có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra mại dâm cao. Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực này, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm hoạt động mại dâm.

► Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 26 vụ/63 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 5 vụ so cùng kỳ năm 2017. Tang vật thu giữ gồm 333,149g Methamphetamine; 5,9302g hêrôin; 34,415g AMB FUBINACA; 80 bộ nỏ dùng để sử dụng ma túy đá, 3 cân tiểu ly, một bộ camera ghi hình; 33 điện thoại di động; 17 xe máy; 23,75 triệu đồng; 200 USD… Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khởi tố 21 vụ, 27 bị can; xử lý hành chính 178 đối tượng với số tiền hơn 121 triệu đồng.