Hoạt động của các ngành, địa phương

► Ngày 12-6, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn một số chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân. Tại buổi tập huấn các học viên được cung cấp kiến thức chính sách mới về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; một số hình thức, kỹ năng cơ bản về truyền thông như: tư vấn, giải đáp về quy định quyền lợi khi tham gia đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thủ tục cấp thẻ, mức đóng BHYT, đối tượng hưởng BHYT, dịch vụ y tế được hưởng… Qua đó, giúp cán bộ Hội nắm vững kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách mới về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH.

► Bộ CHQS tỉnh vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh (QP-AN) đối tượng 3 cho 88 học viên trên địa bàn tỉnh. Các học viên được hướng dẫn nghiên cứu 16 chuyên đề, với nội dung như: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao …

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh (QP-AN) đối tượng 3. Ảnh Trần Phương.

► Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Trường Đại học Nội vụ (Hà Nội) khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa I năm 2018. Tham gia lớp học có hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nội dung chương trình khóa học được chia làm 3 phần: Kiến thức về hành chính nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản về quản lý nhà nước…

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa I năm 2018. Ảnh Trần Phương.

► Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa phối hợp với Mặt trận phường Mỹ Đông tổ chức bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Mận ở Khu phố 7 và gia đình ông Nguyễn Chương ở Khu phố 6 thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại phường Mỹ Đông từ nguồn “Quỹ Vì người nghèo” Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/nhà.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm
bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho người dân phường Mỹ Đông. Ảnh Quỳnh Thư

Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của thành phố và phường, xã, từ đầu năm 2018 đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tp.Phan Rang-Tháp Chàm và phường, xã đã hỗ trợ xây dựng được 10 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 2 nhà ở cho người nghèo với tổng số tiền 440 triệu đồng.

► Ngày 12-6, Trung tâm Văn hóa- Thể thao phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Ninh Phước tổ chức Hội thi Kể chuyện theo sách thiếu nhi lần thứ XVII, năm 2018 với chủ đề: “Đọc sách thắp sáng ước mơ”. Về tham dự hội thi có 46 thí sinh đến từ các trường TH, THCS trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội thi Kể chuyện theo sách thiếu nhi lần thứ XVII năm 2018.

Qua 1 ngày thi, các thí sinh đã mang đến cho người nghe nhiều câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, về Bác Hồ kính yêu, về biển, đảo quê hương trong trái tim mỗi thiếu nhi Việt Nam với những câu chuyện cảm động như: Người Mẹ một mắt, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, Ai ngoan sẽ được thưởng…