Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp” đến năm 2020

(NTO) Ngày 23-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2097/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp” đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh và tăng cường trồng cây xanh, cây hoa và thu gom rác thải tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển cây xanh, vườn hoa, thu gom rác thải của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28-9-2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo đúng tiến độ. Tiếp tục nghiên cứu và xác định các chủng loại cây xanh trồng phù hợp từng vùng và các tuyến đường, tạo nét đặc sắc riêng cho từng con đường, khu phố, khu dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp, nhất là khu vực nông thôn, khu vực ven biển và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Tuyến đường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) xanh-sạch-đẹp. Ảnh Văn Nỷ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý môi trường, mật độ, diện tích cây xanh đối với các dự án đầu tư đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, nhất là các dự án đầu tư xây dựng, giao thông đô thị, các khu dân cư, khu đô thị mới; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lề đường không đúng quy định; xâm hại cây xanh, cây hoa, cây cảnh; chăn thả gia súc như: bò, dê, cừu... trên các tuyến đường phố làm hư hại cây xanh, ảnh hưởng lớn đến mỹ quan và môi trường...

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng mô hình điểm về “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, mỗi huyện, thành phố triển khai thí điểm 1-2 mô hình “văn minh đô thị” sau đó nhân rộng ra các xã, phường, thị trấn khác...