Đồng chí Lê văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống hạn tại huyện Ninh Hải

(NTO) Ngày 6-7, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chống hạn trên địa bàn huyện Ninh Hải. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đến kiểm tra tại khu vực thôn Bàu Tró, thôn Mỹ Hòa (xã Vĩnh Hải) và hồ Ông Kinh (xã Nhơn Hải), sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo về tình hình hạn hán, công tác khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, cũng như việc triển khai phân bổ cứu trợ của Trung ương, của tỉnh cho người dân vùng hạn.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi đi kiểm tra công tác chống hạn tại hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải.

Phát biểu tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền của huyện Ninh Hải phải huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác chống hạn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với mục tiêu không để dân đói, không để dân khát. Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đến với người dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng theo yêu cầu. Trước mắt, phải đảm bảo đảm đầy đủ nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong vùng bị hạn hán, sau đó có kế hoạch bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí lưu ý các cấp chính quyền của huyện Ninh Hải cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợ; hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại về cây trồng, vật nuôi có điều kiện khôi phục sản xuất; vận động nhân dân đào ao, khoan giếng chống hạn; không mở rộng thêm diện tích sản xuất; sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh...