Cụm thi đua 4 huyện, thành phố đồng bằng, ven biển: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

(NTO) Chiều ngày 28-5, Cụm thi đua 4 huyện, thành phố đồng bằng, ven biển (Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Tp Phan Rang – Tháp Chàm) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2015.

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Đại tá Huỳnh Công Năng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác thi đua kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động xây dựng ngành, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó triển khai hiệu quả công tác huấn luyện, tuyển quân, duy trì nghiêm kỷ luật... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Cụm thi đua các huyện, thành phố đồng bằng, ven biển triển khai nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ trung tâm của từng đơn vị; đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.