Hội đồng thi đua khen thưởng cụm 3 huyện miền núi: Sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm

(NTO) Ngày 26-5, Cụm thi đua 3 huyện miền núi (Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc) sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2015. Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ huy quân sự 3 huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị bám sát mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ, an ninh chính trị trên địa bàn từng huyện được giữ vững.

Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Công tác xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật chuyển biến tích cực, công tác huấn luyện đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng. Phong trào ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và cuộc vận động giữ gìn vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông được triển khai sâu rộng mang nhiều hiệu quả thiết thực.

Hội nghị đề ra phương hướng thi đua 6 tháng cuối năm 2015: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng từ huyện xuống cơ sở. Duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ. Tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với với xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tham mưu cho UBND huyện sơ kết 10 năm thực năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS và các tổ chức chính trị- xã hội. Đẩy mạnh công tác kết nghĩa, công tác dân vận, vận động quần chúng của lực lượng DQTV trong tình hình mới. Triển khai thực hiện chặt chẽ công tác hậu phương quân đội, các chính sách, pháp luật Nhà nước…