Trung tâm Viễn thông Phan Rang-Tháp Chàm: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(NTO) Ngày 24-7, Trung tâm Viễn thông Phan Rang – Tháp Chàm (Trung tâm) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Trung tâm; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Viễn thông Ninh Hải – Thuận Bắc.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, vượt khó và có nhiều sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác thông tin, phục vụ tốt, kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ...

Cùng ngày, Viễn thông Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất-kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014. Theo đó, Viễn thông Ninh Thuận đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm: Tăng cường triển khai các kênh bán hàng; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ, phục vụ; đổi mới và đẩy mạnh phong trào sáng tạo, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, gắn với thực hiện tốt các chính sách xã hội ở địa phương...

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo Trung tâm Viễn thông PR-TC.

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cho 1 cá nhân; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trung tâm Viễn thông Ninh Phước; tặng Bằng khen cho Trung tâm Viễn thông Ninh Sơn – Bác Ái; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 cá nhân.