Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc tại Phú Yên

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô và các dự án khác trong Khu kinh tế Vũng Rô thể hiện quyết tâm bứt phá kinh tế của tỉnh Phú Yên, là động lực để tỉnh phát triển trong tương lai.

 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thị sát tại khu vực xây dựng cảng Bãi Gạc (Nhà máy lọc dầu
Vũng Rô). Dự kiến giữa tháng 8/2014, nhà đầu tư sẽ san lấp mặt bằng xây dựng cảng,
bắt đầu giai đoạn 1 của dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Chiều ngày 23/7, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo của tỉnh Phú Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước và xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đều cho rằng, Phú Yên là địa phương nghèo của cả nước với nguồn lực phát triển kinh tế không nhiều. Do đó, sự hỗ trợ của Trung ương cho Phú Yên có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội.

Sản xuất nông- lâm- thủy sản gặp nhiều khó khăn do hạn hán, thiên tai, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản vẫn còn bấp bênh khi sản lượng khai thác giảm so với cùng kỳ năm 2013…

Khó khăn của Phú Yên thể hiện trên những con số thu chi ngân sách. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thu 920 tỷ đồng, đạt 49,9% dự toán địa phương, tăng 11,5% so với cùng kỳ nhưng tổng chi ngân sách là 2.605 tỷ đồng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt cho biết: Nhận thức được những hạn chế của địa phương nên nhiều năm qua, Phú Yên đã nghiên cứu, đề xuất và được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. “Bằng việc thực hiện dự án này thì từ sau năm 2017, Phú Yên sẽ không còn khó khăn như trước”, ông Việt nói.

Hiện tỉnh đang phối hợp với nhà đầu tư của Liên bang Nga thực hiện dự án này. Nhà máy có công suất 8 triệu tấn dầu/năm, tổng mức đầu tư là 3,179 tỷ USD. Đại diện chủ đầu tư cho biết nguyên liệu của nhà máy sẽ được nhập từ Trung Đông và sản phẩm sẽ ưu tiên hướng đến thị trường ở trong nước.

Để tăng cường niềm tin với nhà đầu tư quốc tế, lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ tiếp tục ứng trước ngân sách Trung ương 400 tỷ đồng để đầu tư tuyến đường nối QL 1A đi Khu công nghiệp Hòa Tâm, bên cạnh Nhà máy lọc dầu Vũng Rô và hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng hạ tầng dùng chung của Nhà máy với các dự án khác trong khu kinh tế Vũng Rô.

Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị Chính phủ bố trí vốn hỗ trợ Phú Yên thực hiện tuyến đường nối đô thị Nam Tuy Hòa với Vũng Rô.

Cho ý kiến về đề xuất của Phú Yên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô và các dự án khác trong Khu kinh tế Vũng Rô thể hiện quyết tâm bứt phá kinh tế của tỉnh Phú Yên, là động lực để tỉnh phát triển trong tương lai. Cũng theo Phó Thủ tướng, Phú Yên cần ưu tiên đầu tư để thực hiện dự án này, khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn eo hẹp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định mức vốn để ứng trước cho tỉnh Phú Yên thực hiện dự án.

Đối với một số kiến nghị khác của Phú Yên liên quan đến hỗ trợ chống hạn hán, sạt lở đất,… Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành cùng với địa phương giải quyết những vấn đề mang tính cấp bách.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng cho ý kiến về một số nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững mà tỉnh đang thực hiện. Theo đó, với những lĩnh vực mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối thì Phú Yên cần mạnh dạn bán dứt điểm để thu hút đầu tư tư nhân, có thể là cả Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô.

Đối với xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp, trong đó ưu tiên những mô hình sản xuất liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra và chất lượng của nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong thực hiện giảm nghèo, cần lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường năng lực thoát nghèo của người dân, không trông chờ vào nhà nước, đảm bảo có chính sách hỗ trợ phù hợp cho hộ cận nghèo.

Nguồn www.chinhphu.vn