Gần 800 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng

Tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh đã kết nạp 799 quần chúng ưu tú vào Đảng đạt 115,79% kế hoạch Tỉnh ủy giao, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 12.057 đồng chí. Có 11/12 đảng bộ đạt và vượt chỉ tiêu, đó là các Đảng bộ Quân sự tỉnh vượt đến 84%; Đảng bộ huyện Ninh Hải, Công an tỉnh vượt trên 40%; vượt trên 30% là đảng bộ huyện Thuận Nam và huyện Thuận Bắc; 3 đảng bộ vượt từ 14% đến 16% là Đảng bộ Biên phòng, Doanh nghiệp, Dân chính Đảng; 2 đảng bộ vượt 2% là Bác Ái và Ninh Sơn. Riêng Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm mới đạt 84,43% kế hoạch giao.

Số đảng viên mới kết nạp là nữ chiếm 40,30%; dân tộc thiểu số chiếm 16%; tôn giáo chiếm 11%; tuổi đời từ 18 đến 40 tuổi chiến 93%; trình độ học vấn cấp 3 và tương đương chiếm 94,24%; trình độ chuyên môn từ trung cấp đến thạc sĩ chiếm 42%.

Số đảng viên mới kết nạp đã giúp cho các tổ chức cơ sở đảng xóa được 2 thôn chưa có đảng viên và các tổ chức quần chúng ở cơ sở đều có đảng viên.

Tuy nhiên đảng viên mới kết nạp là nông dân trực tiếp sản xuất chỉ chiếm 0,9%, công nhân lao động trong các thành phần kinh tế chiếm 0,3%; sinh viên, học sinh chưa được 1% so với tổng số đảng viên mới kết nạp.