ASIAN CUP 2011:

Lượt trận thứ 2 bảng C: Australia và Hàn Quốc chia điểm

Đêm 14-1 vừa qua, đã diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng C - Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2011. Trên sân Al Gharafa, trận đấu được chờ đợi giữa Australia và Hàn Quốc kết thúc với tỷ số 1 - 1.

Trận đấu diễn ra dưới tốc độ khá cao khi hai đội chủ động chơi tấn công và tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của nhau.Các cầu thủ Hàn Quốc với khả năng xoay trở nhanh, phối hợp bóng ngắn tốt, chủ yếu tấn công trung lộ. Trong khi đó, Australia nhỉnh hơn về thể hình nên tỏ ra nguy hiểm trong các pha tranh chấp bóng bổng.

Tiền đạo Tim Cahill (phải) cố gắng vượt qua hậu vệ Cha Du Ri của Hàn Quốc. Ảnh: AFP.
 

Tỷ số 1 - 1 phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Ở phút 24, Hàn Quốc có bàn mở tỷ số 1 - 0. Từ pha nhả bóng của đồng đội bên cánh trái, tiền vệ Koo Jacheol tung cú sút gần chấm 11m, bóng đi chìm vào góc xa, hạ thủ môn M. Schwarzer.Phải đến phút 62, Australia mới quân bình được tỷ số 1 - 1. Sau pha phạt góc, tiền vệ Mile Jedinak bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Jung Sungryong.

Ở trận còn lại của bảng C diễn ra ngay sau đó, tại sân Al Sadd, không có bất ngờ nào xảy ra khi Bahrain hạ Ấn Độ bằng tỷ số 5 - 2.

Trong 5 bàn thắng của Bahrain, tiền đạo Ismaeel Hasan ghi đến 4 bàn ở các phút 16, 20, 35 và 78, bàn còn lại do tiền vệ F. Aaish ghi ở phút thứ 8 trên chấm phạt 11m. Hai bàn thắng của Ấn Độ do tiền vệ G. Singh ghi ở phút thứ 10 và tiền đạo S. Chhetri ghi ở phút 53.

Sau lượt đấu này, Australia và Hàn Quốc cùng được 4 điểm nhưng Australia tạm dẫn đầu bảng C do hơn hiệu số bàn thắng (5/1 so với 3/2). Bahrain (3 điểm) xếp thứ 3, Ấn Độ (0 điểm) xếp cuối và chính thức bị loại.

Lượt trận cuối của bảng C diễn ra vào ngày 18-1, Hàn Quốc gặp Ấn Độ và Bahrain gặp Australia (hai trận này cùng diễn ra vào lúc 20h15).

Đêm 15-1, diễn ra lượt trận thứ 2 bảng D, Iran gặp CHDCND Triều Tiên (20h15), sân Qatar Sports Club và Iraq gặp United Arab Emirates (23h15) sân Al Rayyan.

(Theo SGGPO)