Kiểm tra tình hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ đông-xuân 2016-2017

(NTO) Ngày 29-12, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông-xuân 2016-2017 trên địa bàn huyện Ninh Sơn và Bác Ái.

Theo báo cáo, tổng diện tích chuyển đổi cây trồng trong vụ đông- xuân 2016-2017 trên địa bàn huyện Ninh Sơn 219,8 ha, tập trung ở xã Lâm Sơn, Lương Sơn và Mỹ Sơn. Diện tích cây trồng chuyển đổi ở huyện Bác Ái 180 ha, chủ yếu ở xã Phước Tiến và Phước Thắng. Các huyện triển khai tốt kế hoạch chuyển đổi gắn với liên kết doanh nghiệp để hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tình hình tổ chức sản xuất,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Ninh Sơn.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tình hình tổ chức sản xuất,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Bác Ái.

Phát biểu tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, từ tháng 11 đến nay, tình hình mưa lũ gây thiệt hại khá nặng nề về kết cấu hạ tầng, nhà cửa, sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh. Để đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân, đề nghị các địa phương tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất cho Nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương hỗ trợ giống cho bà con tổ chức sản xuất kịp thời vụ. Chủ động vận động những doanh nghiệp, HTX liên kết sản xuất với nông dân; đặc biệt là những doanh nghiệp đã liên kết bao tiêu sản phẩm trong các mùa vụ năm 2016; xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí để khuyến khích nông dân tham gia chuyển đổi cây trồng đồng loạt trên phạm vi lớn.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tình hình tổ chức sản xuất,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Thuận Nam.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tình hình tổ chức sản xuất,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Ninh Phước.

Trước đó, ngày 28-12, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi kiểm tra tình hình tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Thuận Nam và Ninh Phước. Vụ đông-xuân 2016-2017, huyện Thuận Nam chuyển đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn 450 ha, Ninh Phước 300 ha. Sau khi khảo sát vùng chuyển đổi cây trồng ở khu vực hồ Suối Lớn, Bàu Zôn, Tà Ranh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị chức năng tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, gắn với liên kết doanh nghiệp cung cấp giống, bao tiêu sản phẩm; tổ chức điều tiết nước tiết kiệm, hợp lý, đảm bảo phục vụ sản xuất cho những vùng chuyển đổi.