Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh ta với tỉnh Kursk

(NTO) Ngày 8-12, UBND tỉnh tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh ta với lãnh đạo tỉnh Kursk (Liên bang Nga). Về phía tỉnh ta tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành. Về phía tỉnh Kursk có các Ngài: Aleksandr Nikolaevich Mikhailov, Thống đốc tỉnh Kursk; Alexey Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh và Đoàn công tác tỉnh Kursk.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ ký kết.

Các Ngài: Aleksandr Nikolaevich Mikhailov, Thống đốc tỉnh Kursk;
Alexey Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh và Đoàn công tác tỉnh Kursk tham dự lễ ký kết.

Phát biểu chào mừng tại lễ ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh sự có mặt của lãnh đạo hai địa phương và Đoàn các doanh nghiệp tỉnh Kursk đến chứng kiến sự kiện quan trọng này. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Ninh Thuận có nhiều lợi thế phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế biển như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; nuôi trồng, khai thác hải sản, xây dựng cảng nước sâu, phát triển công nghiệp ven biển… Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, Ninh Thuận phát triển dựa trên 6 nhóm ngành trụ cột là năng lượng sạch, du lịch, nông-lâm-thủy sản, sản xuất chế biến, giáo dục-đào tạo và kinh doanh bất động sản. Với truyền thống hiếu khách và khát vọng vươn lên, Ninh Thuận sẵn sàng chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách ưu đãi, thủ tục đầu tư thông thoáng, nhanh chóng để các nhà đầu tư Nga đến với Ninh Thuận tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Trên cơ sở kết quả Lễ ký kết hợp tác và kết nối doanh nghiệp hôm nay, tỉnh Ninh Thuận mong muốn lãnh đạo tỉnh Kursk và Ngài Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa để chính quyền, các doanh nghiệp và Nhân dân hai tỉnh tăng cường kết nối, mở rộng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ vì sự phát triển thịnh vượng của hai tỉnh Ninh Thuận và Kursk trong thời gian tới.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ký kết.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.
 
 
Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ngài Aleksandr Nikolaevich Mikhailov, Thống đốc tỉnh Kursk cho biết, Việt Nam là đối tác lâu năm của tỉnh Kursk. Trong nhiều năm đã có những hoạt động hợp tác song phương tích cực. Tỉnh Kursk nằm ở miền Trung Nga, cách Moskva không xa và là địa phương phát triển về công nghiệp và nông nghiệp. Các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm công nghệ cao được ưa chuộng không chỉ ở Nga, mà còn cả ở nước ngoài. Lĩnh vực nông nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong phát triển tiềm năng kinh tế và đầu tư của tỉnh Kursk. Lãnh đạo tỉnh Kursk quan tâm tới việc phát triển quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-nhân văn với tỉnh Ninh Thuận. Trong đó có lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, tổ hợp công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn hóa, du lịch và công tác thanh niên. Ngài Aleksandr Nikolaevich Mikhailov tin tưởng rằng các văn bản về hợp tác được ký kết hôm nay giữa chính quyền tỉnh Kursk với UBND tỉnh Ninh Thuận và giữa Tp. Kurchatov với Tp. Phan Rang-Tháp Chàm sẽ tạo tiền đề củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác các doanh nghiệp và các tổ chức của hai tỉnh.

Ngài Aleksandr Nikolaevich Mikhailov, Thống đốc tỉnh Kursk phát biểu tại lễ ký kết.

Ngài Krivolapov Aleksandr Nikolaevich, Phó Thống đốc tỉnh Kursk phát biểu tại lễ ký kết.

Tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và Ngài Aleksandr Nikolaevich Mikhailov, Thống đốc tỉnh Kursk ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển về thương mại, kinh tế, khoa học-kỹ thuật, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế giữa tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Kursk. Đồng chí Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm và Ngài Korpunkov Igor Vladimirovich, Thị trưởng Tp. Kurchatov ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương.

Bà Livenskai Victoria Victorovna, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kotirus phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Nguyễn Đức Chi, Giám đốc Công ty TNHH ECOPARK Ninh Thuận phát biểu tại lễ ký kết.

Sau nghi thức ký kết, Ngài Phó Thống đốc tỉnh Kursk giới thiệu khái quát về tiềm năng và lợi thế kinh tế, kết cấu hạ tầng của tỉnh Kursk. Đồng chí Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi tế kinh tế, kết cấu hạ tầng, đời sống xã hội địa phương. Ngài Korpunkov Igor Vladimirovich, Thị trưởng Tp. Kurchatov giới thiệu khái quát về điều kiện kinh tế-xã hội, hệ thống tổ chức chính trị của địa phương. Ông Nguyễn Đức Chi, Giám đốc Công ty TNHH ECOPARK Ninh Thuận giới thiệu về hoạt động du lịch và tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp của tỉnh Kursk trên lĩnh vực du lịch. Bà Livenskai Victoria Victorovna, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kotirus giới thiệu về hoạt động chuyên sản xuất bánh kẹo của tỉnh Kursk.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ngài Alexey Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh
chứng kiến lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Kursk ký kết biên bản ghi nhớ.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và
các ngài: Aleksandr Nikolaevich Mikhailov, Thống đốc tỉnh Kursk; Alexey Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh
chứng kiến lãnh đạo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và Tp. Kurchatov ký kết biên bản ghi nhớ.

Phát biểu kết thúc Lễ ký kết biên bản hợp tác, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Kursk là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra triển vọng mới về tăng cường hợp tác toàn diện giữa chính quyền, Nhân dân hai tỉnh và hai thành phố. Tạo dựng môi trường thuận lợi thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nhân và doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư, mở rộng quan hệ thương mại và kinh doanh giữa hai địa phương, cũng như nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau của công dân mỗi bên, góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hôm nay mới là bước khởi đầu đặt nền móng quan trọng cho việc thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện lâu dài giữa hai địa phương. Hai tỉnh tiếp tục giao cho các cơ quan đầu mối kết nối xác định các nội dung hợp tác cụ thể, xúc tiến chuẩn bị cho việc ký kết hợp tác chính thức giữa hai địa phương trong thời gian sớm nhất tại tỉnh Kursk.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ KÝ KẾT:

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo Đoàn công tác tỉnh Kursk.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Kursk.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Kursk.

Đồng chí Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo Tp. Kurchatov.

Các đồng chỉ lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác tỉnh Kursk.