Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh

(NTO) Ngày 6-7, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh quý II năm 2016. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm nội tỉnh trong 6 tháng đầu năm ước đạt 6.245 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 39,9 tỉ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 934,7 tỉ đồng, bằng 46,7% dự toán năm. Giải quyết việc làm mới cho 8.734 lao động, đạt 56,3% kế hoạch. Tình hình an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng- an ninh được giữ vững. Các cơ quan báo chí địa phương, báo thường trú tích cực tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Chú trọng biểu dương nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, ứng phó với tình hình hạn hán...

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh.
 
 
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo các địa phương trả lời các vấn đề được báo chí quan tâm: Vụ đuối nước của 3 cháu bé ở xã Phước Thuận (Ninh Phước) liên quan đến hoạt động khai thác cát sông Dinh; tình hình quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xây điểm thu phí giao thông tại huyện Thuận Nam; việc quảng bá, liên kết vùng để phát triển du lịch; chương trình xây dựng nông thôn mới; khắc phục tình trạng tháo dỡ tấm chống lóa trên quốc lộ 1A...

Phát biểu kết luận cuộc họp báo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế địa phương gặp khó khăn do hạn hán kéo dài. Với sự nỗ lực cao nhất của các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu đưa kinh tế tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; tố chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 thành công tốt đẹp. Đồng chí cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành phản ảnh kịp thời tình hình kinh tế- xã hội địa phương. Đồng chí tiếp thu và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các sở ngành, các địa phương kiểm tra xử lý các vụ việc được các nhà báo phản ảnh tại cuộc họp báo. Đồng chí mong muốn các nhà báo tiếp tục đồng hành kịp thời tuyên tuyền nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.