Bạn đọc với Báo Ninh Thuận

LTS: Những năm qua, Báo Ninh Thuận luôn nhận được sự tin yêu và cộng tác tích cực của cộng tác viên và bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016), Báo Ninh Thuận mong tiếp tục đón nhận những ý kiến đóng góp, xây dựng chân thành của các đồng chí và bạn đọc gần xa để ấn phẩm của Báo thực sự là cầu nối giữa "Ý Đảng-lòng dân"; đáp ứng nhu cầu thông tin phong phú, đa dạng hơn đến với độc giả, để Báo Ninh Thuận xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Báo Ninh Thuận xin cảm ơn và trân trọng ghi nhận những ý kiến quý báu của các đồng chí và bạn đọc của báo.

Ông Phan Thành Quang,
Phó Bí thư Đảng ủy phường Bảo An (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm):

Là cán bộ cơ sở, đối với tôi, việc đọc báo, xem đài đã trở thành nhu cầu thường xuyên không thể thiếu, đặc biệt là đối với báo, đài địa phương. Là bạn đọc thường xuyên của Báo Ninh Thuận, tôi thấy rằng so với trước đây, Báo Ninh Thuận đã đổi mới nhiều về nội dung và hình thức; đã chuyển tải tốt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân nên ngày càng thu hút nhiều bạn đọc. Để tờ báo ngày càng được bạn đọc quý mến, gần với Nhân dân, tôi đề nghị Ban biên tập, phóng viên báo cần có nhiều đề tài hấp dẫn, mang hơi thở cuộc sống. Báo cần quan tâm phản ánh các vấn đề mà Nhân dân quan tâm trong nhiều năm qua như: Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, giải quyết các vấn đề gây ô nhiễm môi trường; các chính sách liên quan đến người lao động… Đặc biệt là phản ánh thường xuyên những tâm tư, ý chí, nguyện vọng cũng như những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm, những mô hình hay; gương điển hình người tốt, việc tốt của cá nhân, tập thể, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong xây dựng và phát triển quê hương Ninh Thuận…

Ông Nguyễn Văn Chân
Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm):

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên ở khu phố 2, Báo Ninh Thuận từ lâu luôn là người bạn thân thiết. Đặc biệt, tờ báo còn là tài liệu sinh hoạt chi bộ, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, nâng cao hiểu biết, nhận thức của đảng viên. Báo còn là tài liệu chính thống để cán bộ, đảng viên tiếp cận những nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Thông qua Báo Ninh Thuận, người đọc, nhất là cán bộ hưu trí có cái nhìn toàn diện hơn, nắm bắt kỹ càng hơn về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tỉnh nhà. Với tình cảm đặc biệt dành cho tờ báo Đảng địa phương, tôi xin đóng góp một vài ý kiến: Về mảng thời sự, số báo cuối tuần nên có tin tổng hợp các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần. Qua những sự kiện quan trọng, cần có bài bình luận để khẳng định đúng, sai; khẳng định xu thế và định hướng của sự kiện theo hướng đúng đắn, đảm bảo thông tin chính thống của một tờ báo Đảng đối với bạn đọc. Trên trang chính trị nên bớt đi những bài lý luận chung chung, mà cần nêu rõ sự kiện, con người cụ thể, đặc biệt là những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Hơn nữa, đề tài chống tiêu cực, lãng phí thời gian qua còn ít, nên cập nhật thường xuyên và quyết liệt hơn. Bên cạnh đó, cần khắc phục việc phát hành báo chậm để bảo đảm tính thời sự của báo. Tại phường, đầu giờ chiều báo mới đến tay người đọc, nhiều khi cả tuần báo chỉ về 2 lần.

Ông Trần Tuấn Hùng
Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, cán bộ hưu trí phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm):

Là một bạn đọc thường xuyên của Báo Ninh Thuận, tôi nhận thấy chất lượng báo (bao gồm ấn phẩm báo in và báo mạng-NTO) ngày càng nâng cao. Trên báo in, Báo Ninh Thuận đã có cải tiến hình thức và nội dung đáng ghi nhận. Đối với NTO, nhờ giao diện đẹp, chuyên mục phong phú đã thu hút nhiều người truy cập, tạo được diễn đàn tương tác thông tin giữa tòa soạn và bạn đọc. Nhìn chung thời gian gần đây, trên báo Ninh Thuận đã có những bài báo phản ánh sinh động các sự kiện quan trọng của tỉnh nhà và qua NTO đã có nhiều thông tin cập nhật nhanh chóng, chính xác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của báo. Tuy nhiên là bạn đọc luôn theo dõi, gắn bó đối với Báo Đảng địa phương, tôi nghĩ rằng điều đáng quan tâm hiện nay là phải làm sao đưa được tờ báo in đến với nhiều đối tượng bạn đọc ở cơ sở hơn, đặc biệt là người dân. Để làm được điều này, theo ý kiến cá nhân tôi, ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, trong thời gian tới trên mặt báo cần có nhiều bài viết mang tính phản biện xã hội, chống tiêu cực và thông tin đa chiều, đi sâu hơn về thực tiễn đời sống nhân dân. Có như vậy, Báo Ninh Thuận mới phát huy được chức năng là diễn đàn của Nhân dân và làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương