Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chống hạn trên địa bàn huyện Ninh Sơn

(NTO) Ngày 18-5, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chống hạn trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Cùng làm việc có Đồng chí Lê Văn Khuê, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của huyện Ninh Sơn, tính đến giữa tháng 5-2016, lượng nước các hồ chứa trên địa bàn huyện ở mức thấp, hệ thống sông suối hầu như cạn kiệt. Nhu cầu cấp nước phụ thuộc vào lượng nước xả của Nhà máy thủy điện Đa Nhim với lưu lượng 18-20m khối/s. Hiện nay, toàn huyện đã thiệt hại 816 ha cây trồng, mức độ thiệt hại từ 40-65%. Hầu hết diện tích thiệt hại chủ yếu cây mía lưu vụ, trong đó xã Quảng Sơn 666 ha, xã Lâm Sơn 150 ha. Về vật nuôi, đàn gia súc đang thiếu thức ăn và có nguy cơ suy dinh dưỡng. Để ứng phó với hạn hán, vụ đông xuân 2015-2016, huyện đã chuyển đổi 150 ha đất lúa sang trồng đậu xanh; bố trí nạo vét hệ thống sông suối, kênh mương với kinh phí 1,5 tỷ đồng. Đối với việc ứng phó lâu dài với khô hạn, huyện đang vận động nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm nước, triển khai xây dựng một số công trình thủy lợi đưa nước về vùng khô hạn.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Ninh Sơn về ứng phó với hạn hán.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống hạn tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Ninh Sơn theo dõi tình hình thiếu nước sinh hoạt của người dân hai xã Hòa Sơn, Ma Nới và kịp thời nắm bắt thiệt hại do hạn hán đối với đàn gia súc; có giải pháp quyết liệt trong công tác chống hạn nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016. Đề ra những giải pháp ngắn hạn và tính đến giải pháp mang chiến lược ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay. Kiên quyết không để dân đói, không để dân khát, không để xảy ra dịch bệnh; không để hạn hán làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí  lưu ý huyện Ninh Sơn xác định nhiệm vụ chống hạn là trọng tâm, huy động hệ thống chính trị, tập trung vào những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán; xác lập cơ chế nắm chắc diễn biến tình hình hạn hán để có hướng giải quyết kịp thời. Tổ chức sớm việc thống kê, khảo sát tình hình thiệt hại do nắng hạn gây ra để hỗ trợ theo quy định. Ngành Y tế phối hợp với các xã đảm bảo vệ sinh nguồn nước; xây dựng chương trình phát động nhân dân tiết kiệm nước trong sản xuất và sinh hoạt; tăng cường tuyên truyền người dân cùng đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc chống hạn. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình chống hạn; nghiên cứu đánh giá và nhân rộng các mô hình  ứng phó khô hạn...

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra diện tích mía bị thiệt hại do hạn hán trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn. Tai đây, đồng chí đề nghị huyện Ninh Sơn và Sở Nông nghiệp &PTNT nghiên cứu phương án đưa hệ thống nước từ kênh Tây về tưới cho những diện tích này .

►Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phước Mỹ và Phủ Hà, Tp. Phan Rang Tháp Chàm.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phước Mỹ,
Tp. Phan Rang Tháp Chàm.

Phát biểu tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương rà soát lại phiếu bầu cử, thẻ cử tri, thông tin, tiểu sử ứng cử viên để chỉnh sửa kịp thời nếu có sai sót; kiểm tra cách bố trí thùng phiếu, quy trình bỏ phiếu phải hợp lý, khoa học. Việc trang trí tại địa điểm bầu cử phải đảm bảo trang trọng đúng quy định. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể địa phương thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân, vận động nhân dân đi bầu cử đông đủ, tăng cường tuyên truyền bầu cử với nhiều hình thức phù hợp.