Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị Dự án Vệ sinh môi trường các tỉnh Duyên hải giai đoạn 2

(NTO) Ngày 21-3, Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới, Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị Dự án Vệ sinh môi trường các tỉnh Duyên hải giai đoạn 2. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Achim Fock, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo UBND các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Bình, Bình Định.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Achim Fock, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam chủ trì hội nghị.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
 
Ông Achim Fock, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của WB, từ nguồn vốn tài trợ của WB, giai đoạn 1 dự án triển khai tại 3 thành phố: Đồng Hới, Nha Trang, Quy Nhơn rất thành công, giảm đáng kể lụt lội, không còn nước thải xả chưa qua xử lý ra môi trường; năng lực của các ban quản lý dự án được tăng cường. Các kết quả của giai đoạn 1 tạo điều kiện cho nhà tài trợ xem xét đầu tư giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục triển khai tại 4 thành phố Đồng Hới, Nha Trang, Quy Nhơn và Phan Rang- Tháp Chàm với tổng vốn đầu tư gần 273 triệu USD. Trong đó, vốn tài trợ của WB gần 239 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của các tỉnh. Tại thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, dự án đầu tư 4 hợp phần (mở rộng cơ sở hạ tầng vệ sinh; cải thiện hạ tầng môi trường; bồi thường và giải phóng mặt bằng; hỗ trợ thực hiện tăng cường năng lực và cải cách thể chế), tổng vốn dự kiến 75,3 triệu USD; trong đó vốn đối ứng của tỉnh là 16,74 triệu USD.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề như: cơ cấu vốn; thách thức trong đấu nối; chi phí vận hành; năng lực của các đơn vị quản lý, cung cấp dịch vụ; quy hoạch tổng thể; giải phóng mặt bằng, tái định cư của người dân... Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham gia dự án đều thống nhất với những kết quả đánh giá của hội nghị và sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để triển khai.

 
 
 
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Achim Fock, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cam kết cùng với 4 tỉnh thực hiện nhanh chóng các bước chuẩn bị thủ tục đầu tư. WB cơ bản thống nhất với đề xuất của 4 tỉnh về việc tiếp tục hỗ trợ triển khai dự án giai đoạn 2. Các tỉnh tham gia dự án cần tập trung triển khai và đánh giá kỹ lưỡng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiếp tục đối thoại, tuyên truyền cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án để tiến hành thuận lợi; đồng thời, nhấn mạnh đến việc thực hiện thể chế quản lý và vận hành các hạng mục đầu tư trong khuôn khổ dự án…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo 4 tỉnh tham gia dự án cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của WB đối với Ninh Thuận cũng như trong quá trình triển khai Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. Đồng chí kỳ vọng WB và các Bộ, ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước sẽ ủng hộ Ninh Thuận được tham gia Dự án Vệ sinh môi trường các tỉnh Duyên hải giai đoạn 2. UBND tỉnh Ninh Thuận cam kết sẽ tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các ngành chức năng chuẩn bị tốt các thủ tục trước khi trình Thủ tướng Chính phủ và WB thẩm định, phê duyệt dự án. Tỉnh sẽ ưu tiên bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án đúng tiến độ, đặc biệt là khâu chuẩn bị dự án. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt báo cáo nghiên cứu khả thi FS. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân vùng bị ảnh hưởng.