Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chống hạn và chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Ninh Hải

(NTO) Ngày 7-4, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra tình hình chống hạn và chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Ninh Hải. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải)
về chương trình xây dựng nông thôn  mới.

  

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra
chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải). 

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tình hình khô hạn tại ao Bàu Tró và hồ Ông Kinh. Hiện nay, các hồ đã cạn khô, người dân đang đào giếng giữa lòng hồ để tìm nguồn nước phục vụ sản xuất. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo lãnh đạo huyện Ninh Hải cần tuyên truyền cho người dân về tiết kiệm nguồn nước phục vụ sản xuất; bên cạnh đó, có phương án đào ao chống hạn, tìm những mô hình hay thích ứng với tình hình hiện nay và chuẩn bị các phương án hỗ trợ lương thực cho người dân vùng thiếu nước sản xuất. Nếu khu vực nào người dân khó khăn về nước sinh hoạt phải có phương án hỗ trợ phù hợp. Riêng về kiến nghị của nhân dân vùng sản xuất hồ Ông Kinh cần kéo đường điện hạ thế để phục vụ chống hạn, đồng chí chỉ đạo huyện Ninh Hải sớm làm việc với Điện lực huyện đầu tư hệ thống điện tại đây để phục vụ nước sản xuất cho gần 50 ha nho vùng này. Về hệ thống nước sinh hoạt cho thôn Thái An, cần sớm đầu tư đấu nối từ hệ thống nước sinh hoạt ở thôn Mỹ Tường I, xã Nhơn Hải với kinh phí gần 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn chống hạn, để nhân dân có nước sạch sinh hoạt.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với nhân dân
về tình hình chống hạn tại khu vực sản xuất hồ Ông Kinh.

Kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Hải, sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những thuận lợi và khó khăn cần được tháo gỡ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Hải phải bắt tay thực hiện quyết liệt để đạt các tiêu chí chưa hoàn thành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, thực chất của việc xây dựng nông thôn mới là làm sao dân phải giàu lên thì khi đó chương trình này mới thực sự có ý nghĩ thiết thực. Những chỉ tiêu về văn hóa, y tế, giáo dục càng phải nâng cao mục tiêu để nâng mức sống và hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Phát động một chương trình lớn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vùng đất lúa sử dụng nước từ hồ Thành Sơn khoảng 150 ha sang trồng các loại cây ngắn ngày sử dụng ít nước tưới và có giá trị kinh tế cao…

>> Mời xem video clip: Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chống hạn và chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Ninh Hải