Cô giáo trẻ làng Phước Lập

Từ Thị Luyến, sinh năm 1989, là người đầu tiên ở làng Chăm Phước Lập tốt nghiệp Đại học Giáo dục Tiểu học hệ chính quy. Trở về địa phương chăm lo dạy chữ cho em cháu trong thôn xóm. Từ Thị Luyến nêu gương sáng điển hình phong trào khuyến học, khuyến tài của xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

 
Cô giáo trẻ Từ Thị Luyến tận tâm chăm lo dạy dỗ học sinh.

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cô tận tình hướng dẫn các em thôn Phước Lập ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị bước vào năm học mới 2013- 2014. Ít ai ngờ cô giáo trẻ luôn gần gũi với trẻ em đã từng vượt khó, vươn lên tốt nghiệp khoa Giáo dục Tiểu học thuộc Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, niên khóa 2008- 2012. Con đường đến với giảng đường đại học của Từ Thị Luyến là quá trình nỗ lực học tập với ước mong trở thành giáo viên. Tốt nghiệp lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Huệ, Luyến được cử tuyển học dự bị đại học tại Nha Trang. Qua một năm tập trung ôn tập củng cố kiến thức, Luyến phấn đấu thi đậu vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Ông Từ Dung, ba của Luyến hôm sớm làm lụng dành dụm tiền nuôi hai con học đại học. Chị gái đầu của Luyến là Từ Thị Kim Loan, tốt nghiệp Học viện Hành chính TP. Hồ Chí Minh, ra trường về nhận công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Chị em Luyến ra trường có việc làm ổn định, phụ giúp ba mẹ tiếp tục nuôi các em ăn học.

Năm học 2012- 2013, cô giáo trẻ Từ Thị Luyến được hợp đồng về giảng dạy tại Trường TH Phước Lập. Lớp 2A do cô làm chủ nhiệm có 27 học sinh con em đồng bào Chăm địa phương. Trong quá trình giảng dạy, cô Luyến sử dụng song ngữ Việt- Chăm giúp học sinh dễ dàng tiếp thu bài học. Kết quả xếp loại học tập của lớp 2A trong năm học vừa qua có 10 học sinh giỏi, 11 học sinh khá và 6 học sinh trung bình, duy trì sĩ số đạt 100%.

Thầy giáo Từ Thanh Khuất, Chủ tịch Công đoàn Trường TH Phước Lập, phấn khởi nói: Từ Thị Luyến là học sinh cũ được tôi dạy hồi tiểu học nay trở thành đồng nghiệp. Tôi rất mừng khi thấy em nỗ lực học tập trở thành giáo viên đầu tiên của làng Phước Lập tốt nghiệp Đại học Sư phạm chính quy. Cô Luyến nêu gương giáo viên trẻ tận tâm với nghề được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu”.