Thành Sơn xây dựng nông thôn mới

(NTO) Trở lại vùng đất một thời nổi tiếng “Ở giữa cánh đồng bông trắng như mây”, chúng tôi gặp Thành Sơn hôm nay mang diện mạo mới của làng quê thuần nông. Từ công nhân nông trường chuyên canh bông vải, lực lượng lao động chuyển sang trồng lúa, trồng nho kết hợp chăn nuôi gia súc đạt hiệu quả kinh tế cao. Cấp ủy chi bộ thôn huy động mọi nguồn lực chung tay xây dựng Thành Sơn đạt các tiêu chí nông thôn mới của xã Xuân Hải.

 
Chị Phạm Thị Thu Uyên ở thôn Thành Sơn trồng nho xanh giống NH01-48 đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi với trưởng thôn Phan Văn Tuấn, chúng tôi được biết toàn thôn hiện có 340 hộ với 1.400 nhân khẩu nguyên là công nhân Nông trường bông Thành Sơn. Năm 1998, nông trường chính thức giải thể, gia đình công nhân được giao về cho xã Xuân Hải quản lý. Trong đội ngũ lao động nông trường chuyển sang nông dân có 3 kỹ sư, 10 trung cấp nông nghiệp và hàng trăm công nhân kỹ thuật. Nông dân canh tác 80 ha ruộng lúa và 35 ha đất màu chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Bắc với hai trạm bơm điện có công suất 1.500 m3/giờ. Nông dân ứng dụng thiết bị cơ giới vào đồng ruộng, áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”, đầu tư giống nguyên chủng gieo trồng ba vụ lúa đạt sản lượng 18 tấn/ha/năm. Một số nông hộ chuyển dịch đất màu sang trồng nho xanh giống NH 01- 48 với diện tích 25 ha. Đây là loài cây trồng kinh tế chủ lực, đạt năng suất 1,5 tấn/sào/vụ. Cây nho xanh trồng trên đồng đất Thành Sơn có chất lượng trái thơm ngọt, giòn được thương lái thu mua với giá cao. Vụ đông xuân vừa qua, nông dân trồng nho xanh bán tại vườn với giá 25-30 ngàn đồng/kg. Các nông hộ Nguyễn Văn Bân, Lê Ngọc Sơn, Trần Cao Tiến trồng nho thu nhập mỗi vụ 200- 300 triệu đồng. Theo tính toán của nông dân, mỗi sào nho NH 01-48 trúng mùa được giá cho thu nhập 50 triệu đồng/năm. Nông dân còn tập trung vốn liếng đầu tư nuôi trên 2.500 con dê cừu tập trung ở các trang trại Hà Văn Hiếu, Trần Cao Hòa. Hộ nghèo theo chuẩn mới hiện còn 14 hộ, chiếm 4% do già yếu, neo đơn, thiếu đất canh tác.

Cấp ủy lãnh đạo nhân dân chung tay cùng Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa giao thông với chiều dài 445 mét trị giá 520 triệu đồng. Hàng năm, Ban quản lý thôn huy động sức dân tham gia làm đường bảo đảm điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa thuận lợi. Hệ thống điện lưới và nước sạch phủ kín địa bàn dân cư phục vụ tốt đời sống nhân dân. Nhiều nông hộ tích lũy vốn liếng đầu tư xây dựng nhà ở khang trang và nuôi con ăn học thành đạt. Thành Sơn hiện có trên 250 học sinh phổ thông các cấp và 50 cháu đang theo học các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Các gia đình đảng viên Võ Quý Đình, Phan Văn Tuấn, Nguyễn Hồng Hà…nêu gương sáng làm kinh tế giỏi nuôi 2- 3 con học đại học.

Nông dân Thành Sơn đưa cơ giới vào đồng ruộng để giảm chi phí sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Trúc Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hải nhận xét: Thành Sơn là một trong những khi dân cư đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cấp ủy chi bộ thôn lãnh đạo, vận động nhân dân đoàn kết thi đua sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao chăm lo đời sống khu dân cư ngày càng khởi sắc. Thành Sơn phát triển góp phần cùng cấp ủy và chính quyền xã Xuân Hải xây dựng địa phương phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015.