Ninh Sơn, Thuận Bắc: Triển khai kế hoạch tổ chức góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(NTO) UBND huyện Ninh Sơn vừa triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Việc tổ chức lấy ý kiến sẽ được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai. UBND huyện Ninh Sơn thành lập Tổ giúp việc và Tổ thư ký, để giúp thường trực HĐND và UBND huyện tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.

► Ngày 5-2, UBND huyện Thuận Bắc triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo kế hoạch, trong thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện Thuận Bắc tiến hành tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thông qua các hình thức : góp ý trực tiếp bằng văn bản, thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, toạ đàm… Việc tổ chức lấy ý kiến bảo đảm tính đại chúng, công khai, dân chủ khoa học và chất lượng cao.