3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích

(NTO) Ngày 31-5, Tòa án nhân dân Tp.Phan Rang – Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm tù giam đối với Trịnh Đức Hoàng (SN 1994), ở khu phố 3, phường Phủ Hà về tội cố ý gây thương tích; đồng thời yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường số tiền gần 9 triệu đồng cho nạn nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận, chiều 19-4-2011, đã cùng Nguyễn Khắc Phi, Phạm Văn Hiệp và một số bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà Phi. Sau đó cả nhóm đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng gần đó chơi đánh bài. Do Phi say rượu, bà Hồng không cho vào, hai người lời qua tiếng với nhau, Phi ném đá lên mái tôn nhà bà. Thấy vậy, cả nhóm đưa Phi về nhà nghỉ. Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, nhìn thấy Sinh từ nhà bà Hồng đi ra, Hiệp chạy tới đánh vào mặt anh Sinh. Bị đánh bất ngờ, Sinh lùi lại và bị Hoàng dùng một cây tuýp sắt tròn đánh vào đầu làm ngã tại chỗ và Hoàng bỏ chạy. Anh Sinh được người dân đưa đi cấp cứu, tổn hại sức khỏe 31% tạm thời.

Bị cáo Trịnh Đức Hoàng tại phiên tòa.