Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào và Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia LB Nga

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào P.Búp-Phả.

 Ngày 30-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Phổng-xa-vắt Búp-phả.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Phổng-xa-vắt Búp-phả; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2012 là năm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác giữa hai nước, vì vậy hai bên cần nỗ lực tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện, trao đổi phương hướng đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới. Chủ tịch nước hoan nghênh các hoạt động trao đổi đoàn ở cấp lãnh đạo hai Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam - Lào hằng năm đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, giúp hai bên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thiết thực trong công việc, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thắm tình hữu nghị anh em giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị Lào tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các dự án đã cấp phép cho Việt Nam, góp phần đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt một tỷ USD trong năm nay.

Ðồng chí Phổng-xa-vắt Búp-phả cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành nhiều tình cảm và thời gian tiếp đoàn, khẳng định chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào vừa qua của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là hoạt động ý nghĩa mở đầu Năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Ðồng chí cảm ơn Ðảng, Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho ngày càng nhiều du học sinh Lào đến Việt Nam học tập và mong muốn Việt Nam hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực. Ðồng chí nhất trí giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước cần có sự phối hợp tích cực hơn nữa, đặc biệt là trong năm 2012 là thời điểm có nhiều hoạt động ngoại giao cấp cao; khẳng định những kinh nghiệm công tác của Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam sẽ giúp Văn phòng Chủ tịch nước Lào nâng cao hiệu quả công việc.

* Cùng ngày, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Ðào Việt Trung và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Phổng-xa-vắt Búp-phả đã tiến hành hội đàm. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai nhiệm vụ đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước đạt hiệu quả cao. Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Ðào Việt Trung và đồng chí Phổng-xa-vắt Búp-phả đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước của hai nước.

* Ngày 30-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia LB Nga (Rosatom) X.Ki-ri-en-cô. Ông Tổng Giám đốc bày tỏ vui mừng được công tác tại Việt Nam và chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Nga Ð.Mét-vê-đép đến Chủ tịch nước; đồng thời khẳng định Tổng thống Mét-vê-đép thường xuyên quan tâm và hết sức coi trọng việc triển khai hợp tác giữa hai Chính phủ. Tổng Giám đốc cho biết, thời gian qua, các chuyên gia Nga đã khảo sát tình hình xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận và tìm được địa điểm đáp ứng mọi điều kiện; yêu cầu hoàn thiện hồ sơ khảo sát để trình Chính phủ Việt Nam vào tháng 6 tới là hoàn toàn đáp ứng được. Ðánh giá cao nghị lực của sinh viên Việt Nam, ông Tổng Giám đốc cho rằng: Những học viên hiện đang được đào tạo tại các Trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Nga đã thể hiện tinh thần học tập tốt, là tấm gương cho nhiều sinh viên các nước theo học tại đây. Tập đoàn Rosatom đang tạo điều kiện để thu hút thêm nhiều cán bộ công tác trong các cơ quan, đơn vị của Việt Nam, cùng tham gia dự án nhà máy điện hạt nhân. Từ kết quả chuyển giao công nghệ, Tổng Giám đốc tin tưởng, cùng với dự án đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ xây dựng được đội ngũ chuyên gia giỏi về lĩnh vực điện hạt nhân. Khẳng định phía Nga sẽ thiết lập tổ công tác để thúc đẩy tiến độ công việc, bảo đảm hoàn thành các hạng mục của dự án, theo yêu cầu đặt ra, ông Tổng Giám đốc nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là sản phẩm công trình mà cùng với đó là kinh nghiệm hợp tác giữa Nga và Việt Nam để tiếp tục thực hiện các công trình điện hạt nhân tiếp theo tại Việt Nam và ở các nước thứ ba. Ðánh giá cao sự hợp tác của tỉnh Ninh Thuận trong phối hợp khảo sát, ông Tổng Giám đốc khẳng định, sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành dự án, đạt chất lượng tối ưu, đáp ứng mong đợi của Việt Nam, để công trình trở thành mẫu mực của Nga ở Việt Nam và các nước thứ ba.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Ðoàn, tin tưởng các chuyên gia Nga với kinh nghiệm, trình độ khoa học công nghệ sẽ hoàn thành được trọng trách. Chủ tịch nước nêu rõ: Việt Nam đang trong giai đoạn thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng với việc đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. Trước nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng, việc triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhà máy điện hạt nhân đầu tiên là điều cần thiết và mang nhiều ý nghĩa. Chủ tịch nước đề nghị các chuyên gia của Tập đoàn Rosatom chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để báo cáo các cơ quan chức năng và thông tin để người dân hiểu rõ về dự án. Khẳng định nhiều công trình quan trọng ở Việt Nam như cầu Thăng Long, Vietso Petro... đã được hoàn thành từ kết quả của tình hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc, Chủ tịch nước tin tưởng nhờ công tác đào tạo của Nga, Việt Nam sẽ hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi về lĩnh vực điện hạt nhân. Chủ tịch nước chúc Dự án nhà máy điện hạt nhân thực hiện thành công, sớm đi vào hoạt động, dưới sự hợp tác tích cực, kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - LB Nga.

Theo TTXVN