Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình phòng chống bão số 1

Chiều ngày 30-3, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình phòng chống bão số 1 ở các huyện Ninh Hải và Thuận Bắc.

(NTO) Tại những nơi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo địa phương báo cáo nhanh công tác triển khai phòng, chống bão. Đến thời điểm hiện nay, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến các xã đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi mọi diễn biến của cơn bão trên biển Đông để chủ động đối phó.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh nghe BCH PCLB huyện Ninh Hải
báo cáo tình hình triển khai phương án đối phó với cơn bão số 1.

Các địa phương cũng đã lên kế hoạch di dời dân ở những khu vực xung yếu như thôn Mỹ Hòa (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải); thôn Suối Giếng (xã Công Hải), thôn Xóm Bằng (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc); đồng thời bố trí lực lượng túc trực tại đây để giúp dân chằng chống nhà cửa, kịp thời ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ vào đất liền. Huyện Ninh Hải đã kêu gọi 970 tàu thuyền vào cảng neo đậu an toàn. Hiện có 20 thuyền, với 107 người đang trên đường vào bờ.

Thị sát tại Cảng cá Ninh Chữ, đồng chí Nguyễn Đức Thanh đề nghị lãnh đạo địa phương
khẩn trương kêu gọi số tàu, thuyền đang ở ngoài khơi vào bờ ngay trong đêm 30-3

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh kiểm tra mức độ an toàn ở hồ Sông Trâu và nghe Ban quản lý
báo cáo kế hoạch xả lũ khi cấp thiết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở các khu vực xung yếu. Tìm mọi cách liên lạc, kêu gọi số tàu, thuyền đang ở ngoài khơi vào bờ ngay trong đêm 30-3, nghiêm cấm mọi phương tiện ra khơi đánh bắt để đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân. Nhanh chóng giúp dân thu hoạch lúa vụ đông- xuân. Trường hợp những ngày tới có mưa lớn, các công trình thủy lợi hồ Nước Ngọt (huyện Ninh Hải), Sông Trâu (huyện Thuận Bắc)… xả lũ phải thông báo trước cho nhân dân biết để bà con vùng trũng kịp thu hoạch mùa màng, di dời tài sản đến nơi an toàn.