Từ ngày 5-3-2012, Phòng Tư pháp được chứng thực giấy tờ bằng tiếng Việt

Kể từ hôm qua 5-3, Nghị định số 04/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực sao từ bản chính, chứng thực chữ ký chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Phòng Tư pháp (trực thuộc UBND quận, huyện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực đối với các nội dung sau: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Như vậy, đối với các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, cá nhân và tổ chức có quyền lựa chọn chứng thực tại UBND phường – xã – thị trấn như trước đây thì nay có thể chứng thực tại Phòng Tư pháp.

Nguồn Báo SGGP Online