GDP 9 tháng tăng 5,76%

Kết quả này cao hơn so với mức 5,6% của 6 tháng nhưng đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cả nền kinh tế trong quý tiếp theo để có thể đạt mục tiêu 6% vào cuối năm.

Tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm, theo số liệu của Tổng cục Thống kê đạt, 406.308 tỷ đồng (tính giá so sánh 1994), tăng 5,76% so với cùng kỳ 2010. Nếu căn cứ trên giá thực tế, con số này đạt khoảng 1,7 triệu tỷ đồng.

Nền kinh tế được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm.
Ảnh: Vietnamnews

Sau 3 quý, tình hình sản xuất - kinh doanh tại khu vực công nghiệp được đánh giá là khả quan nhất với mức tăng trưởng 6,62%, dịch vụ tăng 6,24%. Tuy nhiên, tăng trưởng tại khu vực nông nghiệp chỉ đạt chưa đầy 2,4%.

So với cùng kỳ 5 năm gần đây, tăng trưởng của 9 tháng đầu năm nay khá thấp (chỉ cao hơn năm suy thoái 2009 - 4,59%). Trong năm 2007, tăng trưởng đạt cao nhất ở mức 8,16%. GDP năm 2008 và 2010 cùng tăng 6,52%.

Khi xây dựng kịch bản ban đầu cho kinh tế 2011, Chính phủ và Quốc hội từng đặt mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%. Tuy nhiên, trước những khó khăn của nền kinh tế, chỉ tiêu này từng 2 lần bị điều chỉnh xuống còn 6,5% rồi 6%.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8, thường trực Chính phủ cho rằng kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối năm còn phải chịu nhiều thách thức từ bên trong lẫn bên ngoài, tuy nhiên, diễn biến sẽ theo chiều hướng tốt dần lên. "Nếu điều hành vĩ mô tốt, từ nay tới cuối năm mục tiêu tăng trưởng 6% vẫn có thể đạt được”, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định.

Nguồn VnExpress.net