24 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích

Sáng ngày 20-9, TAND huyện Thuận Bắc mở phiên tòa lưu động tại xã Bắc Phong xét xử Lê Toàn Thiên (SN 1985) ngụ tại Gò Sạn, Bắc Phong về tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam, yêu cầu bồi thường chi phí chữa trị cho người bị hại với tổng số tiền gần 15,7 triệu đồng.

(NTO) Theo cáo trạng: Khoảng 14 giờ ngày 12-4-2011, Lê Toàn Thiên đang sửa máy tuốt lúa thì thấy Trần Văn Tích, Đào Tấn Bình và 2 người khác cầm hung khí tìm đánh Lê Toàn Thương (em Thiên), thấy vậy Thiên chạy về nhà mẹ lấy cây tre dài 1,2m chạy ra quốc lộ. Bị nhóm bạn Tích đuổi đánh, Thiên chạy về nhà thì thấy Bình và nhóm bạn đang đánh Thương, Thiên vào giải vây, tất cả bọn bỏ chạy. Cùng lúc Nguyễn Minh Hùng đến, cả ba về nhà, Thiên lấy cây gỗ, Thương lấy con dao, Hùng cầm cuốc ra đánh nhóm Tích. Đến nơi, Thiên lấy gỗ đánh trúng người Bình, rồi đuổi theo một người trong nhóm. Khi quay lại Thiên gặp Tích tại Ban quản lý thôn Gò Sạn và đi đến phía sau dùng cây gỗ đánh trúng vào vùng má phải làm Tích gục xuống đường, sau đó nhặt cục đá đập vào chân phải Tích rồi bỏ về. Tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tỷ lệ tổn hại sức khoẻ 46% tạm thời.