15 năm tù về tội giết người

Toà án nhân dân tỉnh vừa mở phiên toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Phú (SN 1993), trú tại phường Đạo Long, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm 15 năm tù giam vì tội giết người.

(NTO) Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ, ngày 30-4-2008, Lê Trọng Phú, Trần Mạnh Quốc và một số người rủ nhau đi uống cà phê tại quán Omely, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Lúc 21 giờ 30, khi lấy xe về, Phú nhầm anh Nguyễn Văn Tây là người giữ xe nên gây sự. Khi nghe Phú nói bọn Tây muốn đánh mình, Quốc chạy đến chỗ anh Tây nắm cổ áo, vật xuống đất, Phú dùng dao đâm trúng vào hông và ngực trái của Tây. Sau đó, Phú, Quốc được bạn chở đi. Anh Tây được mọi ngưòi chở đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã chết trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Phú đã trốn vào TP. Hồ Chí Minh đến ngày 19-4-2011 thì bị bắt. Riêng Quốc, TAND tỉnh đã tuyên phạt 7 năm tù giam và đã thi hành án từ năm 2009.