Phạt tù 6 đối tượng cố ý gây thương tích

Ngày 14-9, tại UBND phường Đô Vinh, Tòa án nhân nhân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động, xét xử 6 bị cáo về tội cố ý gây thương tích, gồm: Dương Thái Thảo (SN 1994); Lê Nhất Pha (SN 1991); Nguyễn Hữu Hưng (SN 1989); Lê Văn Sự (SN 1992); Phạm Cao Vinh (SN 1991) cùng trú tại thôn Tân Sơn, xã Thành Hải và Lâm Quốc Phong (SN 1990) trú tại Khu phố 1, phường Bảo An.

(NTO) Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ, ngày 3-2, sau khi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Mão tại Quảng trường 16 Tháng 4, Nguyễn Ngọc Huy và chị gái Nguyễn Thi Thúy Hằng, cùng trú tại phường Đô Vinh chạy môtô về nhà. Khi tới ngã tư đường 21Tháng 8 - Minh Mạng (thuộc phường Phước Mỹ), Huy xuống đi bộ và bị môtô do Pha điều khiển đụng phải. Huy và Pha xảy ra xô xát nhưng do có người căn ngăn nên cả hai ra về. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của Thảo, Vinh, Sự , Phong , Hưng là bạn của Pha.

Tuy nhiên sự việc không dừng lại tại đây. Cho là Huy đã làm mất mặt Pha nên Thảo chở Vinh về nhà Thảo lấy 3 mã tấu rồi cùng với Pha, Sự, Phong, Hưng chạy môtô tìm Huy để trả thù. Thấy Huy, Hằng ngồi trước cổng vào Khu phố 5, phường Đô Vinh, cả bọn dừng xe để ra tay. Pha cầm mã tấu chém vào đầu và tay Huy; Phong chém Hằng 3 nhát vào đầu và khuỷu tay trái; Thảo chém Hằng 2 nhát làm gần đứt lìa bàn tay trái. Qua giám định pháp y, thương tật của Hằng là 46% và Huy là 22%.

Tòa đã tuyên phạt: Dương Thái Thảo 42 tháng tù giam; Lê Nhất Pha 36 tháng tù giam; Lâm Quốc Phong 24 tháng tù giam; Phạm Cao Vinh 16 tháng tù giam; Lê Văn Sự 14 tháng tù giam và Nguyễn Hữu Hưng 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.