Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khoá 65: LHQ phải phản ứng mạnh mẽ hơn nữa trước những vấn đề toàn cầu

Ngày 12-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã kết thúc khoá 65 với lời kêu gọi của Chủ tịch ĐHĐ LHQ khoá 65 Giôxép Đêít (Joseph Deiss), rằng LHQ cần phản ứng mạnh mẽ hơn nữa trước những vấn đề thực sự được nhân dân thế giới quan tâm.

Phóng viên TTXVN tại LHQ dẫn lời ông Đêít khẳng định ĐHĐ LHQ khoá 65 đã đạt được nhiều thành tựu trong các vấn đề liên quan đến phát triển, thúc đẩy tiến trình thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) vào năm 2015, đặc biệt là các mục tiêu giảm đói nghèo, tử vong của bà mẹ và trẻ sơ sinh, các dịch bệnh HIV/AIDS, lao, sốt rét, cũng như tăng cường giáo dục và y tế ở thế giới đang phát triển. Chủ tịch Đêít cũng nhấn mạnh những nỗ lực của ĐHĐ LHQ khoá 65 thúc đẩy nền kinh tế xanh và phát triển bền vững, phản ứng nhanh và hiệu quả trước các thảm họa thiên tai ở Haiti, Pakixtan, vùng Sừng châu Phi, khủng hoảng ở Cốt Đivoa và Xuđăng… Cộng hoà Nam Xuđăng đã được kết nạp trở thành thành viên thứ 193 của LHQ. Chủ tịch mãn nhiệm của ĐHĐ LHQ khóa 65 nhấn mạnh 5 năm là khoảng thời gian không nhiều đòi hỏi các nước thành viên LHQ cần phải tăng gấp đôi các nỗ lực để thực hiện thành công 8 MDG. LHQ cần hành động mạnh mẽ hơn vì hoà bình và ổn định toàn cầu trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp tục ở nhiều nơi trên thế giới, tình hình Trung Đông vẫn không ổn định và thế giới vẫn còn quá nhiều người hiện phải sống cùng khổ hoặc sống trong các điều kiện nguy hiểm. Trong bối cảnh này, cộng đồng thế giới không có quyền lãnh đạm.

Ông Đêít đề xuất các vấn đề mà ông cho rằng có thể giúp LHQ mạnh hơn và hiệu quả hơn. Đó là quyết tâm thúc đẩy các lợi ích chung, bảo vệ các giá trị căn bản và đáp ứng các vấn đề con người thực sự quan tâm. Ông cho rằng các thách thức quan trọng mà nhân loại phải đối mặt chỉ có thể được giải quyết chừng nào cộng đồng thế giới quyết tâm thúc đẩy các lợi ích chung và có chiến lược chung để vượt qua các thách thức này.

Theo TTXVN