DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP:

Cải tạo đường cầu Móng - cầu Xe

Vào những ngày mưa lớn, đường cầu Móng-cầu Xe thuộc địa bàn thôn An Xuân, xã Xuân Hải (Ninh Hải) thường bị ngập sâu trong nước và xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi” gây cản trở cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Nhằm khắc phục tình trạng trên, Ban quản lý Dự án Cạnh tranh nông nghệp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp con đường nói trên.

(NTO) Đường cầu Móng-cầu Xe là công trình giao thông cấp IV, có chiều dài gần 1.250m, có qui mô thiết kế bề rộng nền đường 4,5 m, mặt đường rộng 2,5 m với kết cấu mặt đường bằng bê-tông xi-măng đá dày 20cm trên lớp đệm móng bằng đá dăm dày 10cm được khởi công từ cuối quý II, với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. Công trình sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương được thuận tiện hơn. Tuy nhiên do thời tiết và địa hình thi công khó khăn, đến nay công trình mới hoàn thành 80% khối lượng san lắp trải đất sỏi cấp phối. Anh Nguyễn Nhàn, một nông dân địa phương thường xuyên đi trên con đường này cho biết: “Tôi không biết là đoạn đường này còn hạng mục đổ bê-tông nền, lâu nay cứ tưởng vậy là đã xong, nhưng chỉ mới bấy nhiêu đã giúp ích rất nhiều cho nông dân đi lại, canh tác trong vùng rồi”.

Đoạn đường cầu Xe-cầu Ga dài trên 1,2 km đang được tu sửa.

Đứng từ đầu cầu Xe phía An Xuân hoặc đầu cầu Ga bên An Hòa quan sát, chúng tôi thấy các loại xe máy chở hàng vẫn lướt nhanh, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân. Bà Nguyễn Thị Mai Loan, nông dân thôn An Xuân hồ hởi nói: “ Khó ai ngờ rằng trước kia đường này rất xấu, học sinh đi học lấm lem bùn đất, việc chuyên chở vận chuyển hàng hóa, lúa má càng cực hơn nữa. Bây giờ được Nhà nước đầu tư con đường này, là người dân tại địa phương tôi rất phấn khởi, chỉ mong đơn vị thi công làm nhanh để con đường hoàn thành sớm hơn”. Theo anh Trịnh Minh Vương, cán bộ Giao thông-thủy lợi xã Xuân Hải, nếu thực hiện xong việc bê-tông con đường này, các phương tiện cơ giới có thể di chuyển khắp các cánh đồng giúp người nông dân từ khâu cày ải, thu hoạch đến khâu vận chuyển, góp phần vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chủ trương xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hiện nay, do còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, việc thi công tạm đình lại. Chính quyền xã Xuân Hải đang tích cực tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, cố gắng hoàn thành, bàn giao sử dụng kịp trước mùa mưa bão.