Đón xuân Ất Tỵ 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Hải thêm nhiều niềm vui mới khi đời sống của nhân dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, vươn lên phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với những công trình, dự án trọng điểm đang được quy hoạch, triển khai thực hiện trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Ninh Hải tràn đầy niềm tin và khát vọng vươn ra biển lớn.
Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đến nay tất cả 14/14 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, du lịch (DL), giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, trong đó ngành nông nghiệp ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, ngành DL là ngành phục hồi khá nhanh. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 15.679 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 14%, tăng 2,9%, doanh thu từ hoạt động DL tăng 27% và thu ngân sách tăng 45% so với cùng kỳ.
Cầu Ninh Chữ nối liền thị trấn Khánh Hải và xã Tri Hải (Ninh Hải). Ảnh: B.H
Trong tầm nhìn chiến lược phát triển chung của tỉnh, phát huy lợi thế và nội lực kinh tế biển, huyện đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đánh bắt nhằm khai thác thủy sản có giá trị xuất khẩu cao, phát triển toàn diện cả khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; triển khai các giải pháp phát triển muối diêm nghiệp, qua đó năm 2024 sản lượng khai thác hải sản đạt 33.900 tấn, sản lượng muối đạt 354.700 tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 3.518 tấn.
Đến cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải những ngày chuẩn bị đón tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chúng tôi ghi nhận không khí rộn ràng, hối hả của người dân. Tàu thuyền xuôi về bến, tôm cá đầy khoang, ngư dân nở nụ cười rạng rỡ, bến cảng tấp nập người xe, hàng hóa,... Tất cả những thanh âm, hình ảnh ấy đã vẽ nên một bức tranh sinh động về vùng quê miền biển Ninh Hải đẹp giàu, tràn đầy hạnh phúc dịp Tết đến, xuân về. Ông Nguyễn Duy Quốc, ngư dân xã Thanh Hải chia sẻ: Năm qua là một năm thành công, thuận buồm xuôi gió với những người dân vùng biển chúng tôi. Biển khơi cho lộc thế này, chắc chắn bà con ngư dân sẽ được đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình người thân.
Diêm dân Ninh Hải thu hoạch muối. Ảnh: P.N
Bên cạnh việc phát triển đồng bộ khai thác và nuôi trồng thủy sản và các ngành năng lượng, công tác đa dạng sản phẩm DL, nâng cao chất lượng dịch vụ DL được chú trọng tăng cường. Huyện tập trung phát triển DL toàn diện gắn với các loại hình DL cộng đồng, DL sinh thái và DL văn hóa như: Thể thao giải trí biển, lướt ván diều, lặn biển ngắm san hô kết hợp phục vụ ẩm thực từ hải sản, các hoạt động kinh doanh tại làng nho Thái An, làng DL Vĩnh Hy,... Với cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội, DL theo hướng bền vững, Ninh Hải đã thu hút lượng khách trong nước và nước ngoài ngày càng nhiều hơn. Tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện năm 2024 ước đạt khoảng 2,73 triệu lượt, doanh thu ước đạt hơn 1.881 tỷ đồng, tăng 411 tỷ đồng so cùng kỳ. Nhờ đó, những đổi thay đã ngày càng trở nên rõ nét hơn.
Du khách tham quan trải nghiệm tại vườn nho Thái An, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải). Ảnh: V.Nỷ
Để phát triển năng lượng tái tạo, địa phương tích cực đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư các dự án như: Dự án điện mặt trời Solar Farm 35MW Nhơn Hải quy mô 42ha; các Nhà máy điện gió Đầm Nại giai đoạn 1, 2; 5 Hanbaram với quy mô dự án 10ha;... góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, cho biết: Năm mới Ất Tỵ 2025 đã đến, với nhiều niềm vui mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Hải quyết tâm gặt hái được nhiều kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực. Huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề tiến tới triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phát triển đột phá các nhóm ngành kinh tế biển là thế mạnh của huyện như: Khai thác hải sản, phát triển đồng bộ nuôi trồng thủy sản, muối và các sản phẩm sau muối, DL và các nhóm ngành kinh tế biển khác. Đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, ưu tiên phát triển các ngành sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Khai thác tiềm năng, phát triển các loại hình DL. Đồng thời, nâng cấp kết cấu hạ tầng DL, giao thông, mở rộng các hoạt động xúc tiến, liên kết các tour - tuyến DL trong và ngoài nước. Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện quyết tâm xây dựng Ninh Hải trở thành trung tâm động lực về phát triển kinh tế biển của tỉnh, thật sự mạnh từ biển, giàu từ biển.
Hồng Nguyệt