Thực hiện các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND huyện Bác Ái đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát, xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà theo đúng các tiêu chí, quy định. Qua rà soát, tổng số hộ có nhu cầu thực hiện theo đề án đã được huyện phê duyệt là 731 hộ nghèo và cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; trong đó nhu cầu xây mới 664 hộ, cải tạo, sửa chữa 67 hộ. Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 27,9 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương. Định mức hỗ trợ xây nhà mới 40 triệu đồng/hộ, sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ.
Để thực hiện tốt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Bác Ái đã xây dựng kế hoạch triển khai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Sau khi được phân bổ nguồn vốn, các địa phương đã hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, trên tinh thần xây dựng phải đảm bảo yêu cầu “4 cứng” là: Cứng nền, cứng mái, cứng khung và cứng tường.

Gia đình cựu chiến binh Katơr Cường, thôn Ma Dú, xã Phước Thành vui mừng bên căn nhà mới. Ảnh: K.Hân
Được sự hỗ trợ của chương trình, nhiều hộ dân rất phấn khởi, ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất, phấn đấu từng bước thoát nghèo. Gia đình anh Pi Năng Hoài ở thôn Tà Lọt, xã Phước Hòa thuộc hộ nghèo, nhà cửa tạm bợ, đời sống rất khó khăn. Trong năm 2024, anh được xã, huyện quan tâm đưa vào trong danh sách hỗ trợ xây dựng mới nhà ở. Được hỗ trợ kinh phí, vợ chồng anh đã tham gia xây dựng, đến nay căn nhà cấp 4 kiên cố đã hoàn thành, vừa đưa vào sử dụng, giúp gia đình anh có nơi ở an toàn. Anh Hoài chia sẻ, vợ chồng anh không có nghề nghiệp ổn định, sức khỏe yếu, cả nhà chỉ sống nhờ mấy sào lúa rẫy phụ thuộc nước trời nên gặp cuộc sống nhiều khó khăn. Gia đình anh phải ở trong căn nhà tạm bợ, mỗi khi mưa gió sợ nhà sập phải đi xin ở nhờ nhà hàng xóm. Được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, các thành viên trong nhà anh ai cũng phấn khởi, bởi có nơi ở ổn định, vợ chồng anh sẽ dành thời gian phát triển kinh tế để sớm thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành tốt hơn.
Trong căn nhà vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, chị Pi Năng Thị Nhúm, thôn Châu Đắc, xã Phước Đại, tỏ rõ sự vui mừng, phấn khởi khi gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình MTQG. Cùng với số tiền tích góp, vay mượn của gia đình sau hơn một tháng thi công, căn nhà cấp 4, mái tôn, rộng hơn 40m2 của gia đình chị đã hoàn thành. Chị Nhúm vui mừng cho biết: Nhà cũ đã xuống cấp nhiều, một mình đơn thân nuôi 3 con nhỏ, gia đình tôi chưa có điều kiện để xây mới. Bây giờ, cả gia đình tôi ai cũng vui mừng, hạnh phúc vì may mắn được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới đợt này. Vậy là mong ước có nhà mới bấy lâu nay của gia đình tôi giờ đã thành hiện thực.
Theo UBND huyện Bác Ái, qua đánh giá, công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc. Về chất lượng, nhà ở sau khi xây dựng đảm bảo “3 cứng”, có diện tích nhà ở sử dụng tối thiểu 30m2. Nhờ triển khai nhiều giải pháp tích cực, đến nay, toàn huyện đã có 469 hộ được hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở, đạt 100% chương trình. Năm 2023 có 138 hộ được hỗ trợ xây mới và 1 hộ sửa chữa nhà ở. Trong năm 2024, ngân sách trung ương đã bố trí 8,1 tỷ đồng và ngân sách đối ứng của địa phương 4,05 tỷ đồng; UBND huyện Bác Ái đã bố trí nguồn vốn đến các xã đã triển khai xây dựng, hoàn thành 203 căn (202 căn xây mới, 1 căn sửa chữa). Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh tăng kinh phí thực hiện Dự án 5 với số tiền 5,06 tỷ đồng, UBND huyện Bác Ái đã phân bổ vốn cho các xã, triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 127 hộ (126 hộ xây mới, 1 hộ sửa chữa), phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024.
Đồng chí Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết: Trong quá trình triển khai, do nguồn vốn bố trí trong năm chưa đảm bảo theo đề án được duyệt nên phải điều chỉnh lại tiến độ thực hiện và tiến độ bố trí vốn hằng năm. Cụ thể năm 2023, ngân sách trung ương chỉ mới bố trí 5,54/9,64 tỷ đồng (đạt 57,4%) còn thiếu 4,1 tỷ đồng; một số hộ thoát nghèo hoặc được hỗ trợ từ các chương trình, chính sách khác nên đã kịp thời bổ sung thay thế. Tuy nhiên việc điều chỉnh bổ sung danh sách không làm tăng tổng nguồn vốn đã được phê duyệt (giảm so với đề án ban đầu 1,12 tỷ đồng); đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Theo kế hoạch thực hiện đề án, năm 2025 huyện Bác Ái sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho 262 hộ còn lại, trong đó có 198 hộ xây mới, 64 hộ cải tạo sửa chữa nhà ở. Do đó, tỉnh kiến nghị trung ương quan tâm bố trí đủ nguồn vốn (9,2 tỷ đồng) để thực hiện đảm bảo tiến độ, hoàn thành theo đúng chỉ tiêu đề án đề ra.
Cùng với việc tập trung triển khai thực hiện các dự án nhằm tạo sinh kế cho người nghèo, cận nghèo, công tác thực hiện Dự án 5 - hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Bác Ái đang được địa phương thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả tích cực. Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, không chỉ góp phần cải thiện về điều kiện nhà ở cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo, mà còn tạo chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn tới.
Anh Tuấn