Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, là đây là tháng thứ hai liên tiếp, Argentina duy trì mức tăng lạm phát dưới 3%, và cũng là mức thấp nhất trong một tháng kể từ tháng 7/2020 với mức 1,9%. Trước đó, lạm phát trong tháng 10 được kiềm chế ở mức 2,7%. Từ đầu năm tới hết tháng 11, lạm phát của Argentina ở mức 112%.
Giá cả tăng chủ yếu do giá thuê nhà, giá điện, nước, khí đốt và xăng dầu tăng ở mức 4,5%. Giá thực phẩm và đồ uống ở trong nhóm tăng ít nhất với 0,9%.
Trên tài khoản mạng xã hội X, Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát trong thời gian tới. Trong năm 2023, lạm phát của Argentina ở mức trên 200%.

Một góc thành phố Buenos Aires (Argentina).
Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 10/12, nhân kỷ niệm 1 năm nhậm chức, Tổng thống Javier Milei khẳng định trong tương lai gần, bóng ma lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ sẽ trở thành “quá khứ tồi tệ”. Tháng 12 năm ngoái, lạm phát tại Argentina ở mức 25,5% sau khi Tổng thống Milei cho phá giá tới 50% đồng peso nội tệ ngay khi lên nắm quyền điều hình đất nước.
Mặc dù, lạm phát tại nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh đã có chiều hướng giảm trong những tháng gần đây, tuy nhiên các chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ khiến sức mua giảm 20% và tỷ lệ người nghèo tăng vọt, lên tới gần 53%.
Kiềm chế lạm phát và loại bỏ tình trạng thâm hụt ngân sách là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Milei trong năm đầu cầm quyền. Ông Milei cho biết đã cắt giảm được 10 bộ, loại bỏ 100 tổng cục và cục, đồng thời tinh giảm được 34.000 công chức trong năm 2024.
Tổng thống Milei cam kết trong năm 2025, Chính phủ Argentina sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thuế, lương hưu, thị trường lao động và an ninh quốc gia phòng, chống buôn bán ma túy và hoạt động tội phạm có tổ chức, đồng thời sẽ triển khai chiến lược phát triển năng lượng hạt nhân.
Theo TTXVN