Mỹ Hiệp đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Chúng tôi trở lại Mỹ Hiệp vào dịp toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9. Nông dân địa phương tập trung ra đồng chăm sóc ruộng lúa, đồng bắp mượt mà lên xanh. Mỹ Hiệp là khu dân cư tiêu biểu của xã Mỹ Sơn thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

(NTO) Châm Ngọc Hoàng Lan có mặt tại văn phòng Ban quản lý thôn rất sớm. Anh là một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Mỹ Hiệp. Trao đổi với người “vác tù và” khu dân cư, chúng tôi được biết toàn thôn hiện có 525 hộ với 2424 nhân khẩu. Nông dân canh tác 118 ha ruộng lúa và 87 ha đất màu ven chân núi Cà Sơn. Ruộng lúa ăn nước trời được tưới bổ sung từ công trình thủy lợi Ô Câm đạt năng suất trên 5 tấn/ha/vụ. Đất màu được nông dân liên kết với các doanh nghiệp trồng thuốc lá vàng sấy, bắp lai giống VN 10, đậu xanh có thu nhập cao.

Anh Tà in Những chủ động mua máy cày đưa cơ giới vào đồng ruộng.

Các nông hộ Tà in Những, Tà in Tá, Đàng Năng Trịnh là những điển hình tiêu biểu phong trào nông dân sản xuất giỏi ở Mỹ Hiệp. Tích lũy vốn liếng từ sản xuất nông nghiệp, các nông hộ này đầu tư mua máy cày làm đất phục vụ nông dân bảo đảm gieo trồng kịp thời vụ. Từ nguồn vốn vay tín dụng của các ngân hàng thương mại giúp 100% số hộ ở Mỹ Hiệp mua bò chăn nuôi với tổng đàn trên 1.500 con, bình quân mỗi hộ có 2-3 con bò. Đồng bào Raglai thôn Mỹ Hiệp chấm dứt tình trạng thiếu ăn mùa giáp hạt. Số hộ nghèo theo chuẩn mới hiện còn 245 hộ, chiếm 46%. Chính phủ cũng đã hỗ trợ kinh phí gần 1,2 tỉ đồng giúp 149 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo chương trình 134 và 167. Nông dân làm ăn khá giả tích lũy vốn liếng xây dựng nhà ở khang trang tạo nên diện mạo mới cho vùng nông thôn trước đây thuộc diện nghèo khó nhất xã Mỹ Sơn. Mỹ Hiệp được Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa năm 2009.

Nông dân Mỹ Hiệp chăm sóc bắp lai được bơm tưới từ suối Sa- ra

Chúng tôi gặp các em học sinh Mỹ Hiệp nô nức bước vào mùa tựu trường năm học mới 2011- 2012. Toàn thôn có trên 400 học sinh các cấp học được phụ huynh chăm lo động viên các em đến trường. Trong đó có các em Trần Thị Loan, Trần Thị Lũy và Bo Thanh Cương là ba sinh viên dân tộc Raglai đầu tiên của làng đang theo học đại học chính quy tại Đà Lạt và TP. Hồ Chí Minh. Năm nay, Mỹ Hiệp có 4 em tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đang chờ kết quả chuyển điểm về học tại Trường CĐSP Ninh Thuận. Già làng Tà in Ngang 65 tuổi, bày tỏ niềm vui:- Nhìn thấy sự học của con cháu trong làng ngày càng tiến bộ, bụng dạ tui mừng lắm. Cháu nội tôi là Tà in Thị Dư vừa dự thi ngành giáo dục tiểu học thuộc Trường Đại học Sài Gòn đang chờ phiếu báo điểm. Trước năm 1975, làng Mỹ Hiệp chưa có ai học hết bậc tiểu học vậy mà nay đã có nhiều cháu tốt nghiệp tú tài và học lên đại học, cao đẳng. Thôn Mỹ Hiệp được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư giúp đồng bào Raglai có điều kiện làm ăn bảo đảm cuộc sống ngày càng no ấm. Với vai trò già làng, tôi tích cực vận động bà con đoàn kết vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Theo bước chân nông dân Mỹ Hiệp, chúng tôi ra cánh đồng tục danh Sa-ra gặp nông dân đang chăm sóc bắp lai. Bà con sử dụng máy bơm nước từ đập Ô Câm để tưới bổ sung cho cây bắp. Đứng giữa mùa bắp lên xanh, chúng tôi nhớ lời nói chắc như "đinh đóng cột" của trưởng thôn Châm Ngọc Hoàng Lan:" Đồng ruộng được chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Phước Trung và Tân Mỹ sẽ bảo đảm điều kiện cho nông dân Mỹ Hiệp vươn lên làm ăn thoát nghèo nhanh và bền vững. Cấp ủy chi bộ lãnh đạo Ban quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống. Vận động nhân dân đoàn kết chủ động đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và phát triển chăn nuôi gia súc đạt hiệu quả kinh tế. Các gia đình dành dụm vốn liếng đầu tư con cái ăn học thành đạt tạo nguồn nhân lực mới có học vấn cao góp phần xây dựng nông thôn mới giàu đẹp”.