Nhiều chính sách đầu tư vụ mía 2023-2024

Đồng hành cùng nông dân trong niên vụ mía 2023-2024, Công ty Cổ phần (CP) Đường Biên Hòa - Phan Rang đã triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư, nhằm nâng cao năng suất mía, đảm bảo đem lại lợi nhuận cho nông dân tham gia trồng mía.

Dạo quanh một vòng cánh đồng mía trên địa bàn các xã: Mỹ Sơn, Quảng Sơn (Ninh Sơn) hiện đang trong giai đoạn đẻ nhánh và làm lóng, cùng với sự hỗ trợ của cán bộ nông vụ Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang, nhiều nông dân địa phương tích cực chăm sóc mía trong điều kiện nắng hạn gay gắt. Ông Phùng Minh Phương ở thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn cho hay: Thời điểm xuống giống từ tháng 2 đến nay, nắng nóng kéo dài liên tục. Trước đó, ngay từ đầu vụ, nhờ được công ty hỗ trợ một phần trong khâu làm đất, bón lót phân hữu cơ, gel giữ ẩm cho đất; đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các giải pháp ứng phó nên 2,1ha mía của gia đình vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.

Nông dân xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) chăm sóc mía.

Để mía thu hoạch đúng thời điểm, đảm bảo kế hoạch sản xuất, ngay từ đầu vụ trồng mới, công ty phối hợp với chính quyền địa phương rà soát; tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi khu vực đất trống, cây mì, lúa, keo kém hiệu quả sang trồng mía, với mức hỗ trợ phù hợp cho từng loại đất. Cùng với đó, đưa giống mía mới có năng suất, chất lượng cao cung ứng cho nông dân đưa vào sản xuất. Anh Trần Lê Kim Hoàng, cán bộ Trạm Nông vụ số 2 thuộc Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang, cho biết: Để tăng khả năng chống hạn cho cây mía, công ty đã thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đối với mía tơ, mía gốc và tưới bổ sung cho bà con. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên phân công các thành viên nắm bắt địa bàn, hướng dẫn người dân theo nước, phun chế phẩm phân bón lá kết hợp thuốc phòng trừ sâu bệnh hợp lý. Riêng những diện tích mía xa công trình thủy lợi, vùng gò đồi khó khăn về nguồn nước tưới, theo nhu cầu đăng ký của người dân, công ty sẽ tăng mức hỗ trợ thêm để người dân lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, đào ao, mua xăng dầu chạy nước...

Niên vụ 2023-2024, Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang liên kết với nông dân huyện Ninh Sơn và Bác Ái trồng khoảng 2.400ha mía nguyên liệu. Lường trước được khó khăn trong điều kiện canh tác gặp nhiều bất lợi, công ty đã chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hóa đồng bộ từ khâu trồng, chăm sóc đến khi thu hoạch; hỗ trợ không hoàn lãi cho người dân để cày ngầm, phân vi sinh, mía giống, chế phẩm phân bón lá… với kinh phí trên 7,5 tỷ đồng, cao hơn niên vụ trước 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt, để nông dân an tâm gắn bó với cây mía, Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang đã đầu tư hỗ trợ vốn, vật tư, dịch vụ đảm bảo thu nhập ổn định lâu dài cho người trồng mía; cam kết thu mua mía với giá bảo hiểm tối thiểu trong 3 vụ liên tiếp là 1 triệu đồng/tấn 10 chữ đường trên xe tại ruộng.

Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía, công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch liên kết ổn định, bền vững; triển khai nhiều chính sách gia tăng năng suất mía, khuyến khích nông dân trong việc duy trì, mở rộng vùng nguyên liệu theo mục tiêu đề ra. Cùng với đó, quan tâm đầu tư hệ thống thiết bị máy móc hiện đại, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.