Đồng bào Chăm Phước Nam vui đón Ramưwan

Về các làng Chăm của xã Phước Nam (Thuận Nam) trong những ngày này, chúng tôi ghi nhận không khí vui tươi, rộn ràng của bà con theo đạo Hồi giáo Bàni đang tất bật chuẩn bi đón mùa Ramưwan.

Ông Sử Ngọc Dễ, thôn Văn Lâm 4 cho biết: Ramưwan là dịp để bà con, anh em, họ hàng sum họp gặp mặt nhau, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, nên những ngày qua bà con trong thôn đã tổ chức làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các khu vực tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao… để lễ đón mùa Ramưwan thêm phần phấn khởi.

Xã Phước Nam hiện có 3.372 hộ/15.417 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Chăm chiếm 87% dân số, sinh sống ở 4 địa bàn thôn. Để nâng cao đời sống của bà con, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Phước Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; triển khai các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao vào canh tác như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa; mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa với diện tích 160ha, cho năng suất đạt 7 tấn/ha/vụ; mô hình trồng nho, táo theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 41ha, tưới nước tiết kiệm… đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh trồng trọt, nông dân còn đầu tư phát triển chăn nuôi các loại gia súc có sừng như: Bò, dê, cừu… theo hướng trang trại, gia trại với tổng đàn 36.779 con; các mô hình chăn nuôi bò, dê, cừu vỗ béo và sinh sản mang lại hiệu quả người dân. Nhờ những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, nên đời sống của đồng bào Chăm Phước Nam đã có sự cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,68%.

Diện mạo nông thôn xã Phước Nam (Thuận Nam) ngày càng khởi sắc.

Không chỉ chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế, đồng bào Chăm xã Phước Nam còn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương; bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ thủ tục mê tín dị đoan, đơn giản hóa việc tang lễ; giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước, thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhiều hộ dân tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất, đóng góp kinh phí để làm đương giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây chợ, xây dựng các công trình phục lợi, tạo cảnh quan môi trường, thôn xóm sáng-xanh-sạch-đẹp. Đến nay, 100% tuyến đường liên xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước hợp vệ sinh... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo tiền đề để xã Phước Nam duy trì và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Phú Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nam cho biết: Nhằm đảm bảo mùa Ramưwan vui tươi, an toàn, xã đã chỉ đạo các thôn tuyên truyền cho bà con làm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, nơi công cộng; tổ chức các đội văn nghệ, bóng đá; bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân vui đón Ramưwan trên tinh thần tiết kiệm, đoàn kết, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc.