Tin tổng hợp

* Năm 2023, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã triển khai kết nối thanh toán với các đơn vị trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị để thanh toán thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, khuyến khích bệnh nhân thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Văn Nỷ

Tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt ước đạt 151.994 tỷ đồng/10.063.551 món, tăng 25.671 tỷ đồng (+20,3%) và tăng 5.838.764 món (+138,2%) so với cùng kỳ. Nổi bật, ngành giáo dục và đào tạo thực hiện thu học phí không dùng tiền mặt trong năm học 2022-2023 hơn 8,9 tỷ đồng, đạt 44,3%; ngành y tế đang đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, tính đến tháng 10/2023 tổng số lượt thanh toán viện phí không dùng tiền mặt trên toàn tỉnh là 33.415 lượt/24,94 tỷ đồng; Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thực hiện chi trợ cấp không dùng tiền mặt cho 1.912 đối tượng qua tài khoản ngân hàng với số tiền 1,5 tỷ đồng...

* Năm 2023, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu. Phong trào đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội, các cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và nhất là sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Kết quả, toàn tỉnh đã vận động 8.063 người tham gia, hiến được 7.116,6 đơn vị máu, trong đó có 6.733 lượt hiến 250ml, 959 lượt hiến 350ml, tổng trị giá 5,394 tỷ đồng, đạt 118,6% kế hoạch năm.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện góp phần cứu chữa cho bệnh nhân vượt qua cơn hiểm nghèo. Ảnh: Văn Nỷ

Kết quả đạt được là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phong trào và tạo được một nét văn hóa mới trong cộng đồng về hoạt động nhân đạo và góp phần cùng ngành Y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu, mang lại niềm vui, sự sống cho người bệnh. Thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa cao đẹp, nhân văn của hoạt động hiến máu cứu người với mục tiêu chạm đến trái tim, khơi dậy tình yêu thương của mỗi người để tiếp tục sẻ chia những giọt máu quý giá. Các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tích cực vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.