Chi bộ Trường Tiểu học Bình Quý: Điển hình trong học tập và làm theo Bác

Chi bộ Trường Tiểu học (TH) Bình Quý là tập thể điển hình tiêu biểu của Đảng bộ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) trong thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy chi bộ lãnh đạo đơn vị triển khai đưa việc làm theo gắn với chức trách chuyên môn của từng đảng viên, giáo viên (GV), nhân viên trường học. Việc làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, tích cực góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng trường học đoàn kết thi đua dạy tốt - học tốt.

Cô giáo Nguyễn Hoàng Kim Anh tận tâm giảng dạy học sinh.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi được biết toàn trường hiện có 31 cán bộ, GV, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho 556 học sinh (HS), biên chế 17 lớp. Tất cả đảng viên, GV, nhân viên nhà trường đều có ý thức tự giác học tập và làm theo Bác, thể hiện qua các việc làm cụ thể của mỗi người tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Hội đồng sư phạm nhà trường lồng ghép tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy cho HS trong các tiết học tiếng Việt, đạo đức, lịch sử. Duy trì việc tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác vào các buổi sinh hoạt chi đội, giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa. Cán bộ quản lý, GV đăng ký và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ cụ thể như đổi mới phương pháp dạy học, phụ đạo HS học yếu, ứng dụng công nghệ tin học vào soạn giảng giáo án, làm đồ dùng dạy học, rèn luyện chữ viết cho các em HS. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên và lực lượng đoàn viên, đội viên. GV và HS chung tay xây dựng nhà trường trở thành đơn vị “Dạy tốt - Học tốt” được cấp ủy, chính quyền và phụ huynh tin tưởng. Trường TH Bình Quý là đơn vị tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Ninh Phước qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kết quả học kỳ I năm học 2022-2023, toàn trường có 543 HS xếp loại hoàn thành các môn học; trong đó có 150 HS xếp loại hoàn thành tốt các môn học, đạt 26,5% và 393 HS hoàn thành các môn học, đạt 69,4%; duy trì sĩ số đạt 100%. Nhà trường giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc các năm học 2020-2021 và 2021-2022; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy năm học 2021-2022”. Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước tặng giấy khen cho tập thể nhà trường và cá nhân Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ Thu đạt thành tích tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 20/3/2023, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Dân tặng giấy khen Chi bộ Trường TH Bình Quý đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu cho biết thêm, cấp ủy chi bộ Trường TH Bình Quý hiện có 17 đảng viên trong năm 2023 tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với xây dựng nhà trường trở thành đơn vị điển hình phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.