Học tập và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái

Không chỉ là tấm gương sáng ngời về phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là biểu tượng cao đẹp về lòng nhân ái, yêu thương con người.

Tấm lòng nhân ái, vị tha của Bác đã trở thành một triết lý nhân sinh cao cả, kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc, nhân loại và thời đại, là “tài sản thừa kế” được các thế hệ người Việt Nam nói chung, tỉnh ta nói riêng học tập, phát huy để xây dựng gia đình, quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nêu cao tinh thần học tập và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái, cuối năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hưởng ứng, triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cha, mẹ do tác động của dịch COVID-19. Chương trình nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng, kết nối, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, giúp đỡ 87 trẻ em mồ côi cha, mẹ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, học tập. Ngoài chương trình nói trên, các cấp Hội còn duy trì triển khai các mô hình: Mái ấm tình thương, học bổng Nguyễn Thị Định, hũ gạo tình thương, các mô hình “tương thân tương ái” giúp đỡ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học…

Hội Chữ thập đỏ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và Đội cắt tóc 0 đồng cắt tóc miễn phí
cho học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Các cấp Mặt trận trong tỉnh đã phát động, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính riêng năm 2022, qua thực hiện phong trào, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ tỉnh đến cơ sở đã vận động, tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh số tiền 24,5 tỷ đồng, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng 226 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 9 nhà bị hư hỏng, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh, mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo... Dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Mặt trận các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức tiếp nhận, phân phối, tổng hợp từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ trên 70.909 suất quà với tổng trị giá trên 22,7 tỷ đồng để kịp thời thực hiện chương trình an sinh xã hội, chăm lo tết Nguyên đán cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định, đảm bảo tất cả hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Góp phần lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, đưa việc học tập và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả, trong quý I/2023, Đoàn cơ sở Công ty TNHH May Tiến Thuận tổ chức ký biên bản cam kết nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của đoàn viên, thanh niên công ty; Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tổ chức Chương trình “Đêm nhân ái” thành lập đội tình nguyện đi khắp các nẻo đường của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm để trao tặng 66 suất quà là bánh, nước cho những người lang thang cơ nhỡ, người nghèo lao động khuya, phối hợp tổ chức Chương trình “Áo ấm đến trường” tặng áo ấm cho hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Phước Bình C (Bác Ái)… Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức có hiệu quả các đợt tình nguyện; phối hợp với các trung tâm y tế, các chi hội thầy thuốc trẻ tổ chức khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào “Hiến máu tình nguyện” được Hội Chữ thập đỏ, các ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tạo sự lan tỏa rộng khắp. “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, thông điệp ý nghĩa, nhân văn của phong trào nhờ vậy được cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thêm thấu hiếu, đồng cảm và chia sẻ. Ngày càng có nhiều người dân sẵn sàng hiến một phần máu của mình để kịp thời cứu sống những bệnh nhân nguy kịch. Riêng quý I/2023, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động 1.118 người tham gia hiến được 931 đơn vị máu 250 ml; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra mắt Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” với 366 đoàn viên, thanh niên công an các đơn vị, địa phương tham gia nhằm huy động “nguồn máu sống” trong câu lạc bộ để kịp thời hiến máu, cứu chữa giúp đồng chí, đồng đội và người dân trong những trường hợp cấp cứu và điều trị… Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta, góp phần cùng ngành Y tế giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn máu dự trữ, mang lại sự sống, niềm vui cho nhiều người bệnh.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh cũng lãnh đạo, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc xây dựng, duy trì các hoạt động, mô hình, câu lạc bộ giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người bị tạm giữ, tạm giam… qua đó tạo điều kiện cho những người từng một thời lầm lỗi có cơ hội, nghị lực sớm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tốt công tác phòng ngừa tái vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc, tư tưởng nhân ái, vị tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.