Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Phan Rang - Tháp Chàm”

Ngày 18/5, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác, trao Huy hiệu Đảng và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Phan Rang - Tháp Chàm”. Đến dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chia sẻ tình cảm, việc làm thiết thực, ý nghĩa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Bác Hồ, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm có 56 đảng viên (ĐV) được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 ĐV được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 ĐV được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 11 ĐV được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 ĐV được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 18 ĐV được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 19 ĐV được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu cho 1 ĐV 40 năm tuổi Đảng..

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Hồ Lập, phường Bảo An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Phan Rang - Tháp Chàm” trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị phường Đài Sơn.

Sau buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến nhà trao tặng Huy hiệu Đảng cho các ĐV cao tuổi: Hà Huy Cẩm, ĐV nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; Trần Quốc Chính, ĐV nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và Hồ Lập, ĐV nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, phường Bảo An (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm). Cùng đi có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm.

Tại các nơi đến trao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe các ĐV cao tuổi và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.