Dùng rựa chém 1 người chết, 2 người bị thương

Khoảng 4 giờ, ngày 15/5 tại Khu phố 4, Thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương rất nặng.

Do có mâu thuẫn từ trước, sau khi uống 2 ly rượu tại nhà, Nguyễn Văn Phụng, SN 1968, ở Khu phố 4, Thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) đã cầm rựa đến nhà ông Cao Hồng Lân, SN 1965, ở nhà số 20, Lê Duẩn (cách nhà Phụng 1 căn).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Thấy ông Lân đang đứng trước nhà, Phụng đã chém ông Lân ngã xuống và chém nhiều nhát vào người, làm ông Lân tử vong tại chỗ. Nghe ồn ào, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, SN 1966 và Cao Hồng Sơn, SN 2004 (là vợ và con ông Lân) từ trong nhà chạy ra, đã bị Phụng chém nhiều nhát làm cả 2 người bị đa chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi gây án, Phụng đã đi bộ cầm theo hung khí đến Công an thị trấn Tân Sơn để đầu thú.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, bảo vệ hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.