Ninh Hải: Cưỡng chế di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép tại vịnh Vĩnh Hy

Trong thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ dân có lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép di dời về khu vực nuôi theo quy định, thế nhưng nhiều hộ dân vẫn không tự nguyện chấp hành. Trước tình trạng trên, UBND huyện Ninh Hải tổ chức cưỡng chế, phá dỡ di dời lồng bè đối với 25 hộ nuôi thủy sản trái phép tại vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải.

Qua 3 ngày (từ ngày 10 đến 12/4) vận động di dời, tháo dỡ lồng bè, đến thời điểm 17 giờ, ngày 12/4 đã có 24/25 hộ tự nguyện di dời lồng bè rời khỏi vịnh Vĩnh Hy hoặc kéo vào bờ tháo dỡ. Trong số đó, có hộ ông Châu Văn Ngọc đã chấp hành tháo dỡ nửa bè không còn nuôi; nửa bè nuôi còn lại do có nhiều đối tượng cá, giá trị lớn ông đã thực hiện gia cố bè nuôi để đảm bảo di dời, rời khỏi vịnh Vĩnh Hy nhưng chưa xong nên ông xin gia hạn thêm 1 ngày (13/4) và cam kết di dời vào 7 giờ, ngày 14/4.

Các lực lượng chức năng huyện Ninh Hải ra quân cưỡng chế lồng bè nuôi thủy sản trái phép tại khu vực vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải.

Riêng hộ ông Châu Thanh Hồng, mặc dù ngành chức năng đã vận động nhiều lần, đồng thời cho ký cam kết tự nguyện tháo dỡ đến trước 15 giờ, ngày 11/4. Tuy nhiên đến 8 giờ 30 phút, ngày 12/4 ông Châu Thanh Hồng vẫn không chấp hành buộc đoàn thực hiện biện pháp phá dỡ.