19 năm tù đối với hành vi giết người

Ngày 15/2, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên án 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tạo (SN 1992, trú xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 26/6/2022, xuất phát từ việc mâu thuẫn, cãi vã xô xát nhau giữa vợ chồng ông Nguyên Chiến với ông Nguyễn Văn Vương trong khi ăn nhậu và hát karaoke. Vì bênh vực cha của mình, Nguyễn Văn Tạo (con ông Vương) đã dùng dao chém vào vùng đầu ông Chiến bị thương nặng. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng do vết thương quá nặng, ông Chiến đã tử vong. Sau khi biết tin ông Chiến tử vong, Tạo đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ninh Hải đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Văn tạo tại hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tạo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Căn cứ vào lời khai của bị cáo, các nhân chứng, tang vật vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, hung hãn đã tước đoạt sinh mạng của ông Chiến, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tạo, 19 năm tù giam về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; đồng thời buộc bị cáo bồi thường số tiền 573 triệu đồng cho gia đình bị hại.