Phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu tại Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự lễ phát động tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, với đề án “Vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên”. Mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực xã hội trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến thành lập đề án của Trung ương MTTQ Việt Nam trong “đền ơn, đáp nghĩa” thực chất, thể hiện tính nhân văn cao cả, truyền thống đoàn kết, đồng lòng của dân tộc Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch nước kêu gọi toàn bộ cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, người Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng chương trình. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh Tây Bắc nói chung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững; quyết tâm thực hiện hiệu quả đề án với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - nghìn mái nhà hạnh phúc”.